Iran tiến hành tập trận phòng không quy mô lớn ở miền Nam

(Nguồn: en.alalam.ir)

Ngày 26/12, Iran bắt đầu tiến hành một cuộc diễn tập phòng không quy mô lớn ở miền Nam nước này.

Cuộc tập trận mang mật danh "Người bảo vệ vùng trời Velayat 7," diễn ra tại các tỉnh Hormozgan và Bushehr ở Vịnh Persic, giáp với tỉnh Khuzestan ở phía Tây Nam đất nước.

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời Tư lệnh Không quân Iran, tướng Farzad Esmaili cho biết cuộc tập trận sẽ diễn ra trong 3 ngày trên diện tích 496.000km.

Nhiều máy bay chiến đấu F-4 và hệ thống tên lửa phòng không S300 sẽ được thử nghiệm trong cuộc tập trận này.

Cuộc tập trận trên có sự tham gia của 17.000 quân nhân thuộc các lực lượng phòng không của cả Lục quân và lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), các đơn vị hỗ trợ hải quân, các đơn vị pháo binh mặt đất thuộc IRGC...

Trong giai đoạn đầu của cuộc diễn tập, các hệ thống phòng thủ khác nhau cùng hoạt động dưới sự chỉ huy và điều khiển phối hợp của lục quân và không quân, bao gồm radar, tên lửa, pháo binh, các hệ thống giám sát viễn thông và điện tử... trong kịch bản giả định chiến tranh điện tử quy mô lớn.

Trước cuộc tập trận, Iran đã phát cảnh báo đối với các máy bay trong và ngoài nước tránh xa khu vực diễn tập./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/iran-tien-hanh-tap-tran-phong-khong-quy-mo-lon-o-mien-nam/422619.vnp