Iran quyết tâm duy trì 'lằn ranh đỏ', IAEA ra cảnh báo đáng ngại

Iran sẽ duy trì 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán thỏa thuận hạt nhân, trong khi IAEA cảnh báo Tehran sở hữu đủ urani tiệm cận mức dùng cho vũ khí hạt nhân.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian nhấn mạnh, Iran sẽ không từ bỏ lằn ranh đỏ trong đàm phán thỏa thuận hạt nhân, hay còn gọi là JCPOA. (Nguồn: IRNA)

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian nhấn mạnh, Iran sẽ không từ bỏ lằn ranh đỏ trong đàm phán thỏa thuận hạt nhân, hay còn gọi là JCPOA. (Nguồn: IRNA)

Ngày 7/9, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian nêu rõ, nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ không nhượng bộ bất kỳ “lằn ranh đỏ” nào trong đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Tehran và các cường quốc thế giới, còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).

Phát biểu trước Hội đồng Chuyên gia, nhóm giáo sĩ được trao quyền bầu ra Lãnh tụ tối cao của Iran, Ngoại trưởng Amir-Abdollahian nhấn mạnh: “Tổng thống Ebrahim Raisi không ngừng nêu bật sự cần thiết phải giữ vững các lằn ranh đỏ do Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đặt ra về dỡ bỏ biện pháp trừng phạt, trong khi tiếp tục duy trì đàm phán hạt nhân”.

Ngoại trưởng Amir-Abdollahian khẳng định, mọi ý đồ của Mỹ nhằm thiết lập các cơ chế an ninh và chính trị mới trong khu vực thiếu vắng sự hiện diện của Iran đều đã thất bại. Ông cho rằng Iran theo đuổi chính sách đối ngoại cân bằng, ưu tiên các nước láng giềng và châu Á, với chủ trương không ràng buộc nền kinh tế trong nước và sinh kế của người dân với số phận của thỏa thuận hạt nhân.

Cùng ngày, báo cáo được được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) công bố ước tính Iran đã tích trữ lượng urani được làm giàu tới mức 60% - gần đạt mức chế tạo vũ khí - đủ để sản xuất bom nguyên tử.

Theo báo cáo trên, trữ lượng urani làm giàu ở mức 60% của Iran dưới dạng uranium hexafluoride - hợp chất được làm giàu tại các máy ly tâm - hiện đạt 55,6 kg. Số lượng này tăng mạnh so với mức 12,5 kg trong báo cáo quý trước đó của IAEA. Các chuyên gia cho rằng Iran chỉ cần 3-4 tuần để sản xuất đủ nguyên liệu cho 1 quả bom nguyên tử nếu muốn và IAEA phải mất 2-3 ngày mới có thể phát hiện nếu tình hình phát triển theo hướng này.

Vòng đàm phán mới nhất nhằm khôi phục JCPOA diễn ra tại Vienna (Áo) từ đầu tháng 8, sau 5 tháng đình trệ. Hôm 8/8, Liên minh châu Âu (EU) đã đề xuất “văn bản cuối cùng” của dự thảo quyết định về khôi phục JCPOA.

Mới đây, Iran và Mỹ đã trao đổi gián tiếp về quan điểm và phản hồi của mình với đề xuất của EU. Hiện Tehran mong muốn điều tra của IAEA về dấu vết urani tại một số địa điểm hạt nhân sẽ kết thúc cùng lúc đạt thỏa thuận cứu vãn JCPOA.

(theo Reuters/Tasnim)

Minh Vương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/iran-quyet-tam-duy-tri-lan-ranh-do-iaea-ra-canh-bao-dang-ngai-197345.html