Iran muốn mua số lượng 'khủng' vũ khí Nga

Nhu cầu vũ khí mà Iran muốn mua của Nga lên tới 10 tỉ USD - ông Viktor Ozerov - Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và an ninh Thượng viện bang Nga cho biết.

Lệnh trừng phạt quốc tế đối với Iran đã được dỡ bỏ hồi đầu năm nay, điều này cho phép Nga cung cấp hệ thống phòng không S-300 cho đất nước Hồi giáo này.

Với việc dỡ bỏ lệnh cấm vận, Iran có thể mua thiết giáp, hệ thống pháo, máy bay chiến đấu mà không cần sự cho phép của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho đến tháng 10/2020.

"Các gói của bản hợp đồng giữa Nga và Iran đang được thảo luận, trong đó nhu cầu mua vũ khí của Iran lên tới 10 tỉ USD. Số lượng này không thể cung cấp chỉ trong một năm và mất nhiều thời gian hơn" - ông Ozerov cho biết.

Nhu cầu mua vũ khí của Iran đang rất lớn sau nhiều năm bị cấm vận, mặc dù tự chế tạo được nhiều loại vũ khí, thiết bị quân sự, như hệ thống phòng không hiện đại Bavar-373.

Nguyễn Đông

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-nghe/iran-muon-mua-so-luong-khung-vu-khi-nga-611256.bld