Iran muốn đối thoại trực tiếp với Mỹ

VOV.VN - Iran cho rằng đàm phán riêng rẽ với từng thành viên của P5+1 sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nước này

Theo AP, cố vấn cấp cao của lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, ông Ali Akbar Velayati ngày 27/12 kêu gọi đối thoại trực tiếp với Mỹ.

Theo ông Ali Akbar Velayati, đàm phán riêng rẽ với từng thành viên của nhóm P5+1 sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Iran cũng như thúc đẩy nhanh các cuộc đàm phán liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

Ông Ali Akbar Velayati cũng nêu rõ, đây là cách đúng đắn, bởi vì bản thân nội bộ các nước trong nhóm P5+1 cũng có nhiều bất đồng trong các vấn đề quốc tế khác nhau, nên sẽ là không hợp lí khi thống nhất họ trong một lập trường chung về vấn đề Iran.

Dự kiến các cuộc đàm phán cấp chuyên gia giữa Iran và nhóm P5+1 tiếp tục được nối lại đầu tuần tới tại Geneva về việc thực hiện thỏa thuận tạm thời đạt được vào tháng trước./.

Phạm Hà/VOV - Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/iran-muon-doi-thoai-truc-tiep-voi-my/301955.vov