Iran không nhân nhượng với đồng minh Syria, Hàn Quốc hưởng lợi

Vòng loại khu vực châu Á đã xác định xong danh tính 4 đội bóng đến thẳng Nga dự World Cup 2018. Sau Iran và Nhật, đến lượt Ả Rập Saudi và Hàn Quốc có vé dự VCK.

Tại bảng A, Hàn Quốc đã có được vé nhờ sự fair-play của Iran. Trước lượt đấu cuối, Hàn Quốc có 14 điểm nhưng chỉ hơn Uzbekistan và Syria 2 điểm. Nếu Hàn Quốc thắng thì họ tự mình quyết định ngôi nhì bảng, nếu thua thì sẽ không giữ được vị trí thứ 2 và nếu hòa thì số phận của Hàn Quốc tùy thuộc vào trận Iran - Syria đá cùng giờ.

Hàn Quốc đã không thể tự quyết số phận của mình khi bất lực trận thứ 2 liên tiếp. Việc hòa 0-0 trước Uzbekistan khiến số phận Hàn Quốc nằm trong tay trận Iran – Syria. Ai cũng hiểu mối quan hệ thân cận giữa Tehran và Damacus trong thời điểm hiện tại nên không ít người lo ngại Iran sau khi giành vé sớm sẽ ‘thả’ cho Syria có chiến thắng. Thực tế thì trong lịch sử bóng đá, có không ít lần xảy ra chuyện đồng minh bắt tay nhau loại đối thủ khác như trường hợp Đức và Áo bị nghi bắt tay nhau khiến Algeria bị loại tại World Cup 1982.

Nhưng trong trận Iran – Syria thì điều đó không xảy ra. Dù Iran để thủng lưới sớm phút 13 nhưng sau đó họ đã lội dòng ghi lại 2 bàn trong hiệp 2 và chỉ để Syria gỡ 2-2 vào phút 90. Tuy nhiên, bàn gỡ đó là vô nghĩa và Syria ngậm ngùi ở vị trí thứ 3. Iran là đội duy nhất không thua tại vòng loại World Cup khu vực châu Á.

Tại bảng B, Ả Rập Saudi đã giành ngôi nhì bảng sau trận thắng 1-0 trước tuyển Nhật. Úc phải xếp thứ 3 do kém hiệu số với các cầu thủ Saudi. Các cầu thủ Úc cần phải tự trách mình vì trong trận đấu sớm với đội yếu nhất vòng loại là Thái Lan, Úc chỉ thắng nhọc nhằn 2-1. Nếu Úc có thể trút mưa bàn vào người Thái thì họ đã xếp trên Ả Rập Saudi. Có thể thấy Thái Lan dù là đội bóng làm mưa làm gió tại khu vực Đông Nam Á nhưng khi ra sân chơi ở đấu trường châu lục thì họ trở thành kẻ lót đường đáng thương. Thái Lan chỉ kiếm nổi 2 điểm tại vòng loại và là đội bóng duy nhất không thắng nổi trận nào tại vòng loại giai đoạn cuối.

Từ thất bại của Thái Lan thì có thể thấy Đông Nam Á là vùng trũng của bóng đá châu Á. Vậy mà bóng đá Việt Nam cứ loay hoay mãi vẫn chưa thoát được vùng trũng này.

Như vậy, Iran, Nhật, Hàn Quốc và Ả Rập Saudi sẽ đại diện cho châu Á dự World Cup. Hai đội Syria và Úc sẽ đá play-off tranh suất đá tranh vé vớt với đại diện của châu Đại dương.

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bong-da-c-116/iran-khong-nhan-nhuong-voi-dong-minh-syria-han-quoc-huong-loi-70908.html