Iran dọa sẽ 'đáp trả tương xứng' lệnh trừng phạt của Mỹ

Không giống Nga, Iran không có quan hệ ngoại giao hay quan hệ thương mại trực tiếp với Mỹ nên các biện pháp đáp trả sẽ hạn chế.

Ảnh: Business Insider

Chính quyền Iran cho biết lệnh trừng phạt mới do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký hôm thứ Tư phá vỡ các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân mà nước này ký với Mỹ và các cường quốc khác, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả “phù hợp và tương xứng”.

Trong quá trình tranh cử, ông Trump đã gọi thỏa thuận hạt nhân dưới thời ông Obama là “thỏa thuận tồi tệ nhất từ trước đến nay”. Theo thỏa thuận này, Iran chấp thuận cắt giảm chương trình hạt nhân của mình để đổi lại việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt.

Iran cho biết nước này sẽ đệ đơn phản đối lên cơ quan giám sát thỏa thuận này về các biện pháp mà Quốc hội Mỹ thông qua trong tuần trước nhằm phản ứng trước chương trình phát triển tên lửa và vi phạm quyền con người ở Iran.

“Thỏa thuận hạt nhân đã bị vi phạm và chúng tôi sẽ phản ứng một cách phù hợp và tương xứng đối với vấn đề này”, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi cho biết khi trả lời phỏng vấn đài truyền hình quốc gia.

Nga đã phản ứng đối với lệnh trừng phạt mới này bằng cách trục xuất nhân viên ngoại giao Mỹ. Trong khi đó, Iran không có quan hệ ngoại giao hay quan hệ thương mại trực tiếp với Mỹ, nên các biện pháp đáp trả sẽ hạn chế.

  Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqch. Ảnh: Irannewsdaily.com

“Mục tiêu chính của nước Mỹ khi thông qua lệnh trừng phạt nhằm vào Iran là phá hủy thỏa thuận hạt nhân và chúng tôi sẽ có phản ứng khôn khéo đối với động thái này”, ông Araqchi cho biết.

Lệnh trừng phạt này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Hassan Rouhani sắp tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai, đồng thời tạo thêm thế cho những người chỉ trích ông Rouhani. Những người này cho rằng thỏa thuận hạt nhân là một hình thức chấp nhận thất bại.

Mỹ là một trong 6 cường quốc ký thỏa thuận này với Iran. Năm nước còn lại – gồm Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức – cho rằng thành công của thỏa thuận này là giảm lo ngại về việc Iran đang nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân.

Thỏa thuận này cũng mở đường cho các công ty ở châu Âu đầu tư trở lại vào Iran, trong đó hãng Total của Pháp sẽ tiến hành giai đoạn 2 ở mỏ khí đốt lớn nhất thế giới ở Iran.

Ông Araqchi cũng cho rằng các quốc gia châu Âu sẽ không để cho ông Trump phá hủy thỏa thuận hạt nhân.

Trong một diễn biến khác, Tehran xác nhận Tổng thống Rouhani sẽ giữ lại 2 bộ trưởng quan trọng trong nhiệm kỳ tới của mình. Đó là Bộ trưởng Dầu mỏ Bijan Zanganeh, người có công thu xếp thỏa thuận với Total, và Bộ trưởng Ngoại giao Mohammad Javad Zarif, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của nước này.

MINH ANH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su-the-gioi/iran-doa-se-dap-tra-tuong-xung-lenh-trung-phat-cua-my-3038375.html