Iran bắt hàng loạt người nghi là gián điệp hạt nhân

(VnMedia) - Iran đã bắt giữ hàng loạt người bị nghi là gián điệp trong các cơ sở hạt nhân của nước này, báo giới Iran dẫn lời Bộ trưởng Tình báo Heydar Moslehi cho hay.

Cơ sở hạt nhân Bushehr của Iran. “Bộ trưởng Tình báo Iran, ông Heydar Moslehi hôm thứ 7 (2/10) đã tuyên bố rằng hàng loạt gián điệp hạt nhân đã bị bắt giữ”, tờ Tehran Times đưa tin. Còn đài truyền hình Press TV dẫn lời ông cho hay: “Chúng tôi đang phải đối mặt với những âm mưu phá hoại của các tổ chức gián điệp, bởi vậy việc chúng tôi bắt giữ một số gián điệp hạt nhân để ngăn chặn âm mưu của kẻ thù là tất nhiên”. Ông Moslehi còn tuyên bố rằng, không khó để Bộ Tình báo Iran phát hiện ra những âm mưu chống phá cũng như đưa ra các biện pháp đối phó kịp thời và hiệu quả. Những thông tin trên được đưa ra vài ngày sau vụ sâu máy tính tấn công nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Iran ở Bushehr. Báo giới Iran đưa tin rằng, họ đã khống chế được loại sâu máy tính có tên là Stuxnet. Được biết, hệ thống máy tính của Ấn Độ, Indonesia và Mỹ cũng đang bị loại sâu này tấn công. Mỹ và một số cường quốc phương Tây khác nghi ngờ Iran đang ngầm sản xuất vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc của chương trình hạt nhân dân sự. Tuy nhiên, Iran đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc trên, khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình là sản xuất điện năng. Những nghi ngờ của cộng đồng quốc tế càng gia tăng khi đầu tháng 2 vừa qua, Tehran tuyên bố bắt đầu quá trình làm giàu uranium lên cấp độ 20%. Đến tháng 6, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết mới, trong đó áp đặt 4 lệnh trừng phạt mới lên Iran nhằm gây sức ép buộc nước này chấm dứt tham vọng hạt nhân của mình. Tuy nhiên, bất chấp những sức ép và lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế, Iran vẫn khăng khăng khẳng định sẽ theo đuổi chương trình hạt nhân đến cùng. Theo thông cáo của IAEA, hiện Iran đang sở hữu khoảng 2,8 mét tấn uranium được làm giàu ở cấp độ thấp và 22 kg uranium được làm giàu ở cấp độ 20%. Chuyên gia quốc tế đánh giá rằng 22 kg uranium trên đã đủ để Iran có thể sản xuất một quả bom nguyên tử. Đan Khanh - (theo RIA)

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=17&newsid=202143