Iran bắt đầu xây lò phản ứng nghiên cứu mới

Hãng thông tấn bán chính thức Mehr đưa tin, ngày 5/2, Iran bắt đầu xây dựng lò phản ứng nghiên cứu công suất 10 MW tại một cơ sở hạt nhân ở tỉnh Isfahan, miền Trung nước này.

Ông Mohammad Eslami. Ảnh: IRNA/TTXVN

Tham dự lễ khởi công, Chủ tịch Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Mohammad Eslami tuyên bố quá trình xây dựng lò phản ứng thứ 4 tại cơ sở này chính thức bắt đầu. Ông cho biết dự án đã trải qua quá trình nghiên cứu khả thi và đã được lập kế hoạch trong giai đoạn đầu.

Chủ tịch AEOI nói thêm rằng việc biến một phần cơ sở Isfahan thành trung tâm giáo dục và nghiên cứu quốc tế là một dự án khác tại cơ sở hạt nhân này. Ông nhấn mạnh, cơ sở ở Isfahan, nơi có 3 lò phản ứng, là một trong những trung tâm nguyên tử của thế giới và là một trung tâm thành công. Chính vì vậy, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã phê duyệt địa điểm này làm trung tâm thúc đẩy giáo dục.

Hãng thông tấn chính thức IRNA cùng ngày đưa tin, lò phản ứng 10 MW mới ở Isfahan là lò phản ứng bể mở đa năng sử dụng nước nhẹ để làm mát và điều tiết. Lò phản ứng sử dụng 20% oxit uranium-nhôm làm nhiên liệu này sẽ phục vụ cho các mục đích nghiên cứu.

Hiện nay, tại Iran, Trung tâm Công nghệ-Nghiên cứu Hạt nhân Isfahan là trung tâm khoa học nguyên tử lớn nhất của nước này. Trung tâm đi vào hoạt động kể từ năm 1984.

Minh Tâm (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/iran-bat-dau-xay-lo-phan-ung-nghien-cuu-moi-20240205222701535.htm