Iran bác bỏ chỉ trích của châu Âu về vụ phóng vệ tinh

Iran hôm nay bác bỏ cáo buộc của ba nước châu Âu về việc phóng vệ tinh Soraya, cho rằng vụ phóng vệ tinh vì mục đích tiến bộ khoa học công nghệ và hòa bình là quyền hợp pháp của nước này. Trước đó, ngày 20/1, Iran tuyên bố phóng thành công vệ tinh Soraya vào quỹ đạo trái đất ở độ cao 750 km bằng tên lửa Qaem 100.

Amirali Hajizadeh, người đứng đầu bộ phận hàng không vũ trụ của Vệ binh Cách mạng, đứng trước vụ phóng vệ tinh quân sự đầu tiên có tên Noor lên quỹ đạo vào tháng 4/2020. (Ảnh Reuters)

Trong một tuyên bố chung đưa ra ngày hôm qua (26/1), Pháp, Đức và Anh đã lên án vụ phóng vệ tinh, cho rằng tên lửa Qaem 100 là vỏ bọc để Iran phát triển hệ thống tên lửa đạn đạo tầm xa.

Phản ứng trước cáo buộc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani cho biết, những tuyên bố mang tính can thiệp như vậy sẽ không làm ảnh hưởng đến quyết tâm đạt tiến bộ trong khoa học và công nghệ của Iran và việc sử dụng các công nghệ vi hòa bình là quyền của quốc gia này.

Minh Ngô/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/iran-bac-bo-chi-trich-cua-chau-au-ve-vu-phong-ve-tinh-post1074235.vov