Inter và Dortmund tạo lợi thế tại Champions League

Trận lượt đi vòng 1/8 Champions League giữa Inter Milan và Atletico đã kết thúc với chiến thắng tối thiểu nghiêng về phía đội bóng nước Ý.

Cả Inter và Atletico luôn nổi tiếng thi đấu vô cùng thực dụng tại Cúp châu Âu nên họ bắt đầu trận đấu một cách chậm rãi. Cả hai đề cao sự an toàn bên phần sân nhà và dường như tâm lý sợ thua bủa vây lấy các cầu thủ. Do vậy, không có nhiều cơ hội trong suốt 45 phút đầu tiên.

Dù tung bộ đôi tấn công Marcus Thuram (12 bàn từ đầu mùa) và Lautaro Martinez (23 bàn), nhưng Inter Milan không tạo ra nhiều tình huống uy hiếp khung thành của đội khách do Atletico bố trí đội hình thấp, cầm bóng chắc.

Nhiều CĐV chủ nhà lo lắng khi tiền đạo Marcus Thuram bị thay ra ngay đầu hiệp hai vì chấn thương cơ khép đùi. Tuy nhiên, ít ai ngờ người vào thay là "chân gỗ" Marko Arnautovic lại tạo ra khác biệt.

Arnautovic có ưu điểm chọn vị trí tốt nhưng dứt điểm lại "nổi tiếng" là vô duyên và những cú dứt điểm trong cấm địa ở các phút 49 và 63 của cầu thủ người Áo đều đi vọt xà, đã chứng tỏ sự "nổi tiếng" đó.

Phải đến phút 79, Arnautovic mới khiến sân Meazza bùng nổ. Từ tình huống chuyền bóng hỏng ở khu vực giữa sân của Atletico, Inter Milan đã chuyển đổi trạng thái phản công cực nhanh. Sau cú dứt điểm của Martinez bị thủ môn đội khách cản phá, Arnautovic đã có pha băng vào đá bồi ở góc hẹp mở tỷ số.

Với hàng thủ có phong độ tốt, Inter giữ được chiến thắng 1-0 đến hết trận. Inter Milan giữ sạch lưới ở chín trong 14 trận Champions League gần nhất. Do vậy, chiến thắng 1-0 trước Atletico mang đến lợi thế không nhỏ cho thầy trò Simeone Inzaghi ở vòng 1/8.

Tại trận còn lại, Dortmund cũng có chút lợi thế khi kiếm được trận hòa 1-1 trên sân của PSV. Trận lượt về 2 cặp đấu này sẽ đá vào 14.3.

Hồ Đông

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/inter-va-dortmund-tao-loi-the-tai-champions-league-214289.html