Infographics: Phát triển quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada

Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada không ngừng được phát triển, củng cố trên nhiều lĩnh vực thông qua những cơ chế, chính sách của Chính phủ hai nước.

Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada ngày càng phát triển tốt đẹp và rộng mở, thúc đẩy hợp tác sâu rộng, hiệu quả trong bối cảnh hai nước ngày càng chia sẻ nhiều lợi ích trên các bình diện song phương, khu vực và quốc tế.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam và Thương vụ Việt Nam tại Canada, xuất khẩu năm 2023 của Việt Nam sang Canada đạt trên 5,6 tỷ USD, giảm 11,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong bối cảnh khó khăn của thương mại toàn cầu, tổng trao đổi thương mại Việt Nam - Canada năm 2023 ước đạt 6,17 tỷ USD.

Tính từ đầu năm 2024 đến nay, theo số liệu của Cơ quan thống kê Canada, 2 nhóm hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Canada vẫn giữ được mức tăng trưởng dương: Điện tử, điện thoại di động tăng (11,6%); lò phản ứng nồi hơi tăng (63,9%). Một số mặt hàng khác vẫn ghi nhận tăng trưởng tốt như: Túi xách (tăng 3,9%), ô tô phụ tùng (tăng 59%), tàu thủy (tăng 218%), đồng và sản phẩm từ đồng (tăng 16,9%).

Về nhập khẩu, theo số liệu của Việt Nam ghi nhận, trong năm 2023 Canada đã xuất khẩu được 620 triệu USD vào Việt Nam (giảm 12,7% so với cùng kỳ năm 2022).

Hiện, Việt Nam đang là đối tác thương mại hàng đầu của Canada trong ASEAN, chiếm 44% tổng kim ngạch Canada nhập khẩu từ khu vực và là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Canada trong nhóm 40 quốc gia Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Nhằm tăng cường quan hệ kinh tế giữa 2 nước, từ ngày 25 - 29/3, bà Mary Ng, Bộ trưởng Bộ Thương mại Quốc tế, Xúc tiến xuất khẩu doanh nghiệp nhỏ và Phát triển kinh tế Canada dẫn đầu đoàn công tác gồm 100 lãnh đạo cấp cao và doanh nhân Canada đến thăm, làm việc với các cấp lãnh đạo, bộ, ban ngành Việt Nam tại Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hôm nay 27/3, sẽ có buổi họp song phương giữ Bộ Thương mại Quốc tế, Xúc tiến xuất khẩu doanh nghiệp nhỏ và Phát triển kinh tế Canada và Bộ Công Thương Việt Nam. Cùng với đó còn có nhiều sự kiện khác như Khai mạc Kỳ họp lần II UBHH Việt Nam – Canada (TTĐPT), đối thoại doanh nghiệp Việt Nam – Canada (TTĐPT)...

Chuyến thăm này của Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Canada được kỳ vọng sẽ tạo ra cú huých quan trọng, góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất hơn, hợp tác kinh tế giữa hai nước sẽ được mở rộng và tăng cường.

Linh Chi

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/infographics-phat-trien-quan-he-doi-tac-toan-dien-viet-nam-canada-311061.html