Indonesia ly khai AFF, chống tiêu cực nên nhìn đâu cũng tiêu cực

Phải chăng Chủ tịch PSSI là Tướng chống tiêu cực, tham nhũng nên nhìn đâu cũng thấy tiêu cực?

Ông Mochamad Iriawan ngồi vào ghế Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) là để giải quyết vấn nạn tiêu cực và dàn xếp tỉ số một thời của bóng đá Indonesia. Vừa qua, ông gây xôn xao dư luận vượt ra ngoài Đông Nam Á khi “giận” hai đội U-19 Thái Lan và VN hòa nhau 1-1 ở lượt cuối cùng vòng bảng để rồi chủ nhà Indonesia chia tay giải trong đau đớn.

Trận Thái Lan - VN hòa 1-1 khiến Chủ tịch Iriawan lên kế hoạch ly khai AFF. Ảnh: CTP

Trận Thái Lan - VN hòa 1-1 khiến Chủ tịch Iriawan lên kế hoạch ly khai AFF. Ảnh: CTP

Quy định cuộc chơi, điều lệ giải U-19 Đông Nam Á đã có sẵn và có trước, lại là chủ nhà, nhưng cách phản ứng của ông Iriawan lại ấu trĩ và ông đã “nhìn thấy tiêu cực”.

Phải chăng ông Mochamad Iriawan là Tổng Thanh Tra lực lượng cảnh sát quốc gia nên ông “nhìn đâu cũng thấy tiêu cực” hoặc nhìn theo kiểu...nhà binh, đòi hỏi một sự sòng phẳng tuyệt đối chăng.

Khi Thái Lan và VN đã hòa nhau 1-1, hai đội đạt ngưỡng an toàn tuyệt đối để góp mặt ở bán kết mà lại bắt họ phải “sứt đầu mẻ trán, què quặt để lết" vào bán kết sao?

Ông Iriawan cay mũi và giận vì hai đội hòa nhau 1-1, sau đó thi đấu... như ru ngủ. Đó là điều mà Tướng Iriawan hậm hực là thiếu tích cực, cụ thể là ông cho rằng tiêu cực.

Indonesia (áo đỏ) bị loại ngay sau vòng bảng một cách rất đau đớn, nhưng cũng là điều bình thường trong bóng đá. Ảnh: CTP

Indonesia (áo đỏ) bị loại ngay sau vòng bảng một cách rất đau đớn, nhưng cũng là điều bình thường trong bóng đá. Ảnh: CTP

Có lẽ vị tướng lực lượng vũ trang này chưa phân biệt được “quân lệnh” nó khác với bóng đá chăng?

Đã vậy, khi ông Iriawan lên tiếng đòi ly khai khỏi gia đình Đông Nam Á lại trở thành “miếng mồi ngon” cho truyền thông có chuyện để nói, để bàn.

Truyền thông Indonesia lại bay bổng cùng các nhà chuyên môn rằng, ly khai AFF đội tuyển Indonesia còn được lợi vì bớt tham dự những cái giải... rỗi hơi mà FIFA không công nhận (AFF Cup) để đội tuyển tập trung vào những giải đấu chất lượng được FIFA công nhận (?) và nhanh tiến bộ.

Truyền thông Indonesia rất...nguy hiểm, họ xúi giục Indonesia ra đời cả giải không được công nhận tồn tại song hành cùng giải vô địch Indonesia nữa.

Chủ tịch PSSI, Tướng Mochamad Iriawan là Tổng thanh tra lực lượng cảnh sát quốc gia Indonesia....

Chủ tịch PSSI, Tướng Mochamad Iriawan là Tổng thanh tra lực lượng cảnh sát quốc gia Indonesia....

Nhưng trình độ bóng đá Indonesia giỏi cỡ nào lại là câu chuyện khác. Nên nhớ rằng ở châu Á có rất nhiều giải tương tự AFF Cup, chẳng hạn như giải Vô địch Đông Á (gồm Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hong Kong, trước đó có Triều Tiên nữa), rồi giải Vô địch Nam Á (Ấn Độ, Bangladesh, Sri Lanka...), giải Vô địch vùng Vịnh, Tây Á...

THANH HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/indonesia-ly-khai-aff-chong-tieu-cuc-nen-nhin-dau-cung-tieu-cuc-post689993.html