IMF: Những thách thức của nền kinh tế Trung Quốc sẽ còn kéo dài

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết hôm thứ Sáu (2/2), nền kinh tế của Trung Quốc có thể phải gánh chịu nhiều thách thức kéo dài trong những năm tới khi gã khổng lồ châu Á này phải vật lộn với năng suất sụt giảm và dân số già đi nhanh chóng.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới năm ngoái đã chứng kiến mức tăng trưởng chậm nhất trong nhiều thập kỷ, do cuộc khủng hoảng nợ trong lĩnh vực bất động sản, căng thẳng địa chính trị và nhu cầu toàn cầu suy yếu.

Hơn nữa, IMF hôm thứ Sáu dự báo tăng trưởng của Trung Quốc xuống còn 3,5% vào năm 2028 "trong bối cảnh năng suất yếu và dân số già đi", đồng thời nói thêm rằng "sự không chắc chắn xung quanh triển vọng là rất cao".

Một công nhân làm việc đúc thép tại một nhà máy ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang phía đông Trung Quốc vào ngày 17/1/2024. (Ảnh: AFP/STR)

Trước đó, họ dự báo tăng trưởng của nền kinh tế thế hai thế giới sẽ đạt khoảng 4,6% trong năm nay.

Gã khổng lồ bất động sản Evergrande đã trở thành biểu tượng cho những tai ương của ngành, với những khoản nợ khổng lồ lên tới hơn 300 tỷ USD.

Một tòa án ở Hồng Kông trong tuần này đã ban hành lệnh khởi động việc thanh lý tài sản ở nước ngoài của Evergrande, mặc dù công ty khẳng định quyết định này sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động trong nước của họ.

Ngoài ra, IMF cảnh báo tình trạng suy thoái tiếp tục trên thị trường bất động sản “có thể đè nặng hơn nữa lên nhu cầu tư nhân và làm suy giảm niềm tin”.

Sonali Jain-Chandra, Trưởng phái đoàn về Trung Quốc tại Vụ Châu Á và Thái Bình Dương của IMF, phát biểu trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu rằng lĩnh vực này “đang trong quá trình chuyển đổi kéo dài nhiều năm sang quy mô nhỏ hơn và bền vững hơn”.

Bà giải thích: “Một số điều chỉnh này đã xảy ra, nhưng chúng tôi vẫn đang ở giữa quá trình đó”, đồng thời nói thêm rằng “cần phải làm nhiều việc hơn nữa” để vực dậy khu vực đang ốm yếu.

Theo số liệu thống kê chính thức, nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng 5,2% trong năm ngoái, vượt mục tiêu khiêm tốn khoảng 5%.

Xuất khẩu - từ lâu đã là động lực tăng trưởng chính - ghi nhận mức giảm đầu tiên trong 7 năm, do căng thẳng đáng chú ý với các nước phương Tây và sự sụt giảm nhu cầu toàn cầu.

Các quan chức Trung Quốc dự kiến sẽ công bố mục tiêu tăng trưởng cho năm 2024 vào tháng 3.

Điệp Nguyễn (Theo CNA)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/imf-nhung-thach-thuc-cua-nen-kinh-te-trung-quoc-se-con-keo-dai-post283468.html