IFO: Tăng trưởng kinh tế Đức năm 2017 mạnh hơn dự kiến

Viện nghiên cứu IFO của Đức ngày 16/12 đã điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này năm 2017 lên 1,5% từ mức dự báo trước đó là 1,4%.

Ảnh minh họa: DPA

Theo Chủ tịch IFO, Clemens Fuest, tất cả các dấu hiệu cho thấy tốc độ tăng trưởng của kinh tế Đức trong quý IV/2016 sẽ mạnh hơn dự kiến trước đó và đà tăng này sẽ được duy trì trong năm 2017. IFO cũng điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng kinh tế của Đức trong năm 2018 từ 1,6% lên 1,7%.

IFO cho biết số lao động ở Đức sẽ tăng 43,5 triệu năm 2016 lên 43,8 triệu năm 2017 và 44,2 triệu năm 2018, trong khi số người thất nghiệp vẫn ở mức 2,7 triệu tới năm 2018. Ngoài ra, IFO dự báo tỷ lệ lạm phát tại Đức sẽ tăng từ 0,5% năm 2016 lên 1,5% năm 2017 và 1,7% năm 2018.

Do chi phí cho người tị nạn, thặng dư ngân sách liên bang của Đức sẽ giảm từ 21,5 tỷ Euro (22,47 tỷ USD) năm 2016 xuống 11,6 tỷ Euro năm 2017 và 9,2 tỷ Euro năm 2018. Trong khi đó, Cơ quan Thống kê quốc gia Pháp (Insee) mới đây công bố báo cáo ước tính tăng trưởng kinh tế của nước này năm 2016 đạt 1,2%.

Theo báo cáo của Insee, việc tăng trưởng kinh tế của Pháp năm nay không đạt mục tiêu 1,4% chủ yếu là do sản xuất nông nghiệp sụt giảm mạnh do điều kiện thời tiết xấu, cùng với các cuộc đình công phản đối các cải cách lao động và hoạt động của ngành du lịch giảm sút do các cuộc tấn công gần đây.

Đối với năm 2017, Insee dự báo tăng trưởng kinh tế của Pháp sẽ đạt trên 1% vào giữa năm, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở mức 9,8%, giảm so với mức 10% của năm 2016.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/kinh-te/ifo-tang-truong-kinh-te-cua-duc-nam-2017-manh-hon-du-kien-20161218030632948.htm