IEA: Thị trường dầu mỏ toàn cầu tăng tốc tái cân bằng

Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA cho biết thị trường dầu mỏ toàn cầu đang tái cân bằng và tốc độ đang tăng lên, thậm chí tồn kho vẫn không phản ánh tác động cắt giảm nguồn cung của OPEC.

Trong báo cáo hàng tháng của mình, IEA giữ dự báo tăng trưởng nhu cầu toàn cầu năm 2017 không đổi ở mức 1,3 triệu thùng/ngày, vì sự chậm lại tại các quốc gia tiêu dùng mạnh trước kia như Mỹ, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tồn kho thương mại giảm 32,9 triệu thùng xuống 3,025 tỷ thùng, giảm tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 3. Nhưng trong quý 1/2017, tồn kho tại các nước công nghiệp hóa tăng 24,1 triệu thùng và IEA cho biết số liệu sơ bộ cho thấy tồn kho tăng trở lại trong tháng 4/2017.

IEA cho biết phải mất một thời gian để tồn kho phản ánh nguồn cung đi xuống, khi khối lượng đã sản xuất trước khi OPEC và 11 nước ngoài OPEC cắt giảm sản lượng đang được thị trường tiêu thụ.

Trong quý 1/2017 “chúng tôi có thể không thấy sự trở lại thành thiếu hụt, nhưng báo cáo này khẳng định những thông báo gần đây của chúng tôi rằng việc tái cân bằng là cần thiết ở đây và trong ngắn hạn đang tăng tốc”.

Nguồn cung dầu mỏ toàn cầu giảm 140.000 thùng/ngày trong tháng 4 xuống 96,17 triệu thùng/ngày, bởi sự sụt giảm tại các quốc gia bên ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ như Canada.

Nhưng với sản lượng tăng mạnh ở Mỹ, Brazil và Kazakhstan, IEA cho biết sản lượng của các nước ngoài OPEC sẽ tăng 600.000 thùng/ngày trong năm nay.

OPEC sẽ nhóm họp vào ngày 25/5 để bàn luận về việc gia hạn thỏa thuận họ đã đạt được với một số quốc gia đối thủ như Nga, để cắt giảm sản lượng dầu mỏ khoảng 1,8 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm nay và buộc giảm tồn kho toàn cầu.

IEA, cơ quan tư vấn chính sách năng lượng cho chính phủ phương Tây, cho biết nếu OPEC duy trì sản lượng ở mức trong tháng 4 tại 31,8 triệu thùng/ngày và không thay đổi bất cứ đâu, thì toàn cầu sẽ giảm 700.000 thùng/ngày trong quý 2.

Sản lượng tăng từ Nigeria và Saudi Arabia bù cho sản lượng giảm từ Libya và Iran trong tháng 4, trong khi việc tuần thủ cắt giảm sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày của OPEC là mạnh mẽ khoảng 96%.

Sản lượng dầu thô của OPEC giảm 535.000 thùng/ngày so với tháng 4/2016, sụt giảm tính theo năm lớn nhất trong ba năm.

Theo nhu cầu, IEA cho biết tiêu thụ của Trung Quốc vẫn khá mạnh, tăng gần 425.000 thùng/ngày trong quý 1/2017 so với năm 2016.

Chính sách phi tiền tệ hóa của chính phủ Ấn Độ sẽ giảm tiêu thụ của nước này trong năm nay. IEA dự kiến tăng trưởng nhu cầu của Ấn Độ khoảng 200.000 thùng/ngày.

Tại Mỹ tiêu thụ suy yếu và IEA dự báo nhu cầu của Mỹ ổn định trong năm nay.

Số liệu nhu cầu dầu mỏ của Mỹ mới nhất tháng 2/2017 cho thấy sự sụt giảm 495.000 thùng/ngày, giảm mạnh nhất trong hơn 4 năm.

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn Vinanet: http://vinanet.vn/hang-hoa/iea-thi-truong-dau-mo-toan-cau-tang-toc-tai-can-bang-670219.html