Idol Kpop và những vật nuôi hàng độc

Thay vì những vật nuôi thông thường như chó, mèo, một số idol có tình yêu lớn với rắn, rùa, cá sấu, bọ cánh cứng, tắc kè.

1. Ye Sung (Super Junior) - Rùa

Thời chưa nổi tiếng, Ye Sung thường quanh quẩn ở ký túc xá một mình và cảm thấy rất nhàm chán. Anh quyết định mua một chú rùa để làm bạn và đặt lên là Ddangkoma. Sau đó, “ngôi sao 4D” nhận ra nuôi rùa còn chán hơn vì sự phản ứng chậm chạp của chúng. Khi Ddangkoma lớn, anh đã đem cho và nuôi thêm 2 chú rùa nữa, đặt tên là Ddangkkomaeng và Ddangkkoming.

Ye Sung và tình yêu không giới hạn với loài rùa.

2. Woo Young (2PM) – Gà

Thú cưng của Woo Young thuộc hàng độc vì không một idol nào nuôi, đó là gà. Anh nói rằng mình cảm nhận được sự bình yên, an ổn khi chơi đùa với chú gà con bé nhỏ và đặt tên cho nó là... Chicken.

Woo Young vui vẻ bên người bạn nhỏ.

3. Mir (MBLAQ) – Rắn, cá sấu

Thú cưng của Mir khiến nhiều đồng nghiệp phải “khóc thét”. Thành viên MBLAQ có tình yêu lớn với loài bò sát. Nam ca sĩ từng sở hữu hơn 4 loài rắn và một chú cá sấu nhỏ. Mir đặt tên cho chú cá sấu là Cheonsik.

Mir tươi cười hạnh phúc khi được chơi đùa cùng rắn, cá sấu.

4. Seo In Guk – Rắn

Seo In Guk đặc biệt yêu thích rắn. Để căn nhà bớt trống trải, anh quyết định tìm một con vật nuôi, đó là rắn. Nam ca sĩ đã mượn con rắn của một người bạn để nuôi trong một vài ngày. Quyết định này khiến mẹ anh và nhiều người bạn “đau tim”.

Seo In Guk vuốt ve chú rắn một cách thích thú.

5. Hye Yeon (BESTie)

Nhìn vẻ ngoài mảnh mai, yếu đuối của Hye Yeon, ít ai nghĩ cô nàng thích sưu tầm bọ cánh cứng, những loài côn trùng có dáng vẻ càng dễ sợ càng khiến thành viên BESTie hứng thú. Cô chăm sóc chúng như những thú cưng trong nhà.

Hye Yeon nâng niu một chú bọ cánh cứng.

6. Tae Il (Block) – Cá nhiệt đới

Tae Il thích nuôi cá nhiệt đới và có thể dành cả ngày chỉ để ngắm nhìn chúng bơi lội. Anh còn tham gia một câu lạc bộ những người có cùng sở thích này. Tuy nhiên, vì lịch trình bận rộn, nam thần tượng phải đem cho những chú cá yêu thích đi.

Không loài vật nào khiến Tae Il hứng thú như cá nhiệt đới.

7. Sera (cựu thành viên Nine Muses) – Tắc kè hoa

Sera vô cùng yêu thương chú tắc kè hoa tên Mingy.

8. Seung Yeon (cựu thành viên KARA) – Nhím

Seung Yeon thích nhím và cô nuôi 2 chú nhím Âu trong nhà.

Suva

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/sao/chau-a/idol-kpop-va-nhung-vat-nuoi-hang-doc-3466018.html