ICC chuẩn bị điều tra tội ác của binh sỹ Mỹ tại Afghanistan?

Nhiều nguồn tin cho biết Trưởng Công tố ICC Fatou Bensouda sẽ tìm cách tiến hành cuộc điều tra tội ác chiến tranh ở Afghanistan, trong đó có thể gồm cả tội ác do binh sỹ Mỹ phạm phải.

Binh sỹ Mỹ điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom ở Kabul, Afghanistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews.com, các phương tiện truyền thông ngày 1/11 đưa tin Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) sẽ mở một cuộc điều tra tội ác chiến tranh ở Afghanistan, trong đó có thể gồm cả tội ác do binh sỹ Mỹ phạm phải.

Tạp chí Foreign Policy dẫn nhiều nguồn tin cho biết Trưởng Công tố ICC Fatou Bensouda sẽ tìm cách tiến hành một cuộc điều tra như vậy trong những tuần tới - sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 8/11 và trước cuối năm 2016.

Tin cũng cho biết, giới chức Mỹ đã tới La Hay (Hà Lan) để bày tỏ quan ngại về kế hoạch này của ICC.

Văn phòng trưởng công tố ICC từng nhiều lần bày tỏ ý định điều tra những vụ được cho là ngược đãi tù nhân của quân nhân Mỹ trong giai đoạn 2003-2005.

Bà Bensouda cũng từng tuyên bố sẽ điều tra cuộc tấn công của lực lượng Mỹ nhằm vào cơ sở của tổ chức Bác sỹ không biên giới (MSF) ở thành phố Kunduz (Afghanistan) hồi năm 2015, làm 42 người thiệt mạng./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/icc-chuan-bi-dieu-tra-toi-ac-cua-binh-sy-my-tai-afghanistan/413731.vnp