ICC chính thức có chủ tịch và ban lãnh đạo mới

Tòa án Hình sự Quốc tế (International Criminal Court - ICC) đã chính thức có chủ tịch cùng ban lãnh đạo mới trong nhiệm kỳ kéo dài 3 năm.

Bà Tomoko Akane là chủ tịch mới của ICC. (Ảnh: mainichi)

Theo đó, ngày 11/3 (giờ địa phương), Tòa án Hình sự Quốc tế (International Criminal Court - ICC) đã công bố bà Tomoko Akane là chủ tịch mới của cơ quan này, đánh dấu sự kiện lịch sử khi bà trở thành người Nhật Bản đầu tiên đảm nhận vị trí này. Bà Akane trở thành Chủ tịch ICC với nhiệm kỳ kéo dài 3 năm, tức là đến năm 2027.

Tại một phiên họp toàn thể của ICC, bà Tomoko Akane, 67 tuổi, đã được bầu chọn cùng với hai Phó chủ tịch. Ông Rosario Salvatore Aitala từ Italia sẽ là Phó chủ tịch thứ nhất, trong khi bà Reine Alapini-Gansou đến từ Benin giữ vị trí Phó chủ tịch thứ hai. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) là một tổ chức quốc tế có trụ sở tại thành phố The Hague, Hà Lan.

Cơ quan này được thành lập vào năm 2002 bằng Công ước Rome (Rome Statute), với mục tiêu chính là xem xét và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cá nhân có trách nhiệm cho các tội phạm nghiêm trọng như tội diệt chủng, tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người và tội xâm lược

Tòa án Hình sự Quốc tế là một cơ quan độc lập và không phụ thuộc vào Liên Hợp Quốc. Nó có thẩm quyền để xem xét các vụ vi phạm trọng đại của luật quốc tế hình sự, đặc biệt là trong trường hợp khi các quốc gia không thể hoặc không muốn xử lý các tội phạm này tại nước mình.

Bên cạnh đó, cơ quan này có quyền mở điều tra, đưa ra quyết định về khởi tố và tiến hành xét xử đối với cá nhân đối tượng có thể bị kết án trong các vụ án hình sự.

ICC cũng có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tuân thủ luật quốc tế và ngăn chặn tội phạm nghiêm trọng.

Tuấn Khang

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/icc-chinh-thuc-co-chu-tich-va-ban-lanh-dao-moi-372962.html