IAEA không chấp thuận việc Mỹ yêu cầu thanh sát các cơ sở quân sự của Tehran

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 29/8 Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết yêu cầu của Mỹ đòi các thanh sát viên của Liên hợp quốc đến thanh sát các cơ sở quân sự của Iran dường như không được Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) chấp thuận.

Tổng thống Hassan Rouhani phát biểu trong lễ tuyên thệ nhậm chức ở Tehran, ngày 5/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Nhà nước Iran, Tổng thống Rouhani nêu rõ: "Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế dường  như không chấp nhận đòi hỏi của Mỹ nhằm thanh sát các cơ sở quân sự của chúng ta". Tuy nhiên, Tổng thống Rouhani không cho biết lý do tại sao ông tin rằng IAEA sẽ từ chối yêu cầu trên.

Ông Rouhani nhấn mạnh: "Những cam kết của chúng ta đối với thế giới là rõ ràng... Quan hệ của chúng ta với IAEA được xác định thông qua các điều luật, không phải thông qua Mỹ".

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley hồi tuần trước đã hối thúc IAEA tìm cách tiếp cận các căn cứ quân sự của Iran để đảm bảo rằng Tehran không che giấu các hoạt động bị cấm nằm trong thỏa thuận hạt nhân đã đạt được giữa Iran và 6 cường quốc vào năm 2015.

TTXVN/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/iaea-khong-chap-thuan-viec-my-yeu-cau-thanh-sat-cac-co-so-quan-su-cua-tehran-20170830065835188.htm