Hy vọng về việc cắt giảm lãi suất trở lại với giới đầu tư

Chứng khoán Mỹ tăng trong phiên thứ Hai (6/5), khi các nhà đầu tư nhận thấy cơ hội trở lại về việc Fed trong năm nay.

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq đang giao dịch ở mức cao nhất trong ba tuần, sau khi dữ liệu vào thứ Sáu tuần trước cho thấy tăng trưởng việc làm của Mỹ chậm hơn dự kiến trong tháng Tư, gây áp lực đến Fed trong việc đang giữ lãi suất cao trong thời gian dài hơn.

Các nhà giao dịch trên thị trường hiện đang nhận định xác suất 46% sẽ có đợt cắt giảm lãi suất trị từ Fed vào cuối năm 2024, với lần cắt giảm đầu tiên dự kiến vào tháng 9 hoặc tháng 11, theo ứng dụng xác suất lãi suất của LSEG.

Tuần trước, Fed đã báo hiệu rằng họ đang nghiêng về kịch bản cắt giảm lãi suất, nhưng muốn có được "niềm tin lớn hơn" về các dữ liệu lạm phát sẽ tiếp tục giảm trước khi có thể hành động.

Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin và người đồng cấp New York John Williams dự kiến sẽ phát biểu vào cuối ngày, trong một chuỗi các bài phát biểu của các nhà hoạch định chính sách Fed trong tuần này.

Với mùa báo cáo kết quả kinh doanh đang diễn ra cao điểm, các nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi số liệu từ các công ty lớn bao gồm Walt Disney, Uber và Arm Holdings trong tuần này.

Trong số 397 công ty trong S&P 500 đã báo cáo thu nhập cho đến thứ Sáu, thì 76,8% đã vượt qua ước tính của các nhà phân tích, so với mức trung bình nhiều năm là 66,7%.

Kết thúc phiên 6/5: Chỉ số Dow Jones tăng 176,59 điểm (+0,46%), lên 38.852,27 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 52,95 điểm (+1,03%), lên 5.180,74 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 192,92 điểm (+1,19%), lên 16.349,24 điểm.

Chứng khoán châu Âu tăng nhờ sự lạc quan đã quay trở lại với nhà đầu tư về việc cắt giảm lãi suất từ các ngân hàng trung ương lớn. Trong khi thị trường lớn là Anh nghỉ giao dịch.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,53% lên 508,22 điểm, với lĩnh vực bảo hiểm dẫn đầu mức tăng với mức tăng 1,6%.

Hỗ trợ tâm lý lớn đối với thị trường là các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu Philip Lane, Gediminas Simkus và Boris Vujcic cho biết riêng rằng dữ liệu lạm phát và tăng trưởng mới nhất củng cố niềm tin của họ về việc lạm phát sẽ quay trở lại mục tiêu 2% vào giữa năm tới.

Trong khi đó, Goldman Sachs đã nâng dự báo tăng trưởng lợi nhuận năm 2024 cho các công ty STOXX 600 từ 3% lên 6%, với lý do giá hàng hóa và lạm phát cao, đồng tiền yếu hơn và tăng trưởng kinh tế ổn định.

Trong số các cổ phiếu riêng lẻ, Indra tăng 8,8% sau khi công ty quốc phòng và công nghệ báo cáo lợi nhuận ròng quý đầu tiên tăng 40%, được hỗ trợ bởi các đơn đặt hàng mạnh mẽ khi căng thẳng toàn cầu thúc đẩy nhu cầu về phòng không.

Cổ phiếu Maurel et Prom tăng 7,3% sau khi tập đoàn dầu mỏ Pháp có giấy phép hoạt động tại Venezuela.

Volvo Cars ' chỉ tăng hơn 1,1% ngay cả khi doanh số bán hàng tăng 27% trong tháng 4 so với một năm trước đó, được thúc đẩy bởi nhu cầu về xe điện và hybrid.

Kết thúc phiên 6/5: Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 173,61 điểm (+0,96%), lên 18.175,21 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris tăng 39,07 điểm (+0,49%), lên 7.996,64 điểm.

Giá dầu tăng nhẹ, khi các cuộc đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel không có tiến triển.

Kết thúc phiên 6/5, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ tăng 0,2 USD (+0,26%), lên 78,31 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,29 USD (+0,35%), lên 83,09 USD/thùng.

Lạc Nhạn

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/hy-vong-ve-viec-cat-giam-lai-suat-tro-lai-voi-gioi-dau-tu-post344719.html