Hy Lạp thúc đẩy Quỹ An ninh châu Âu

Nhằm tìm kiếm các biện pháp giải quyết những cách thức mới và tăng cường hợp tác phòng thủ châu Âu, Thủ tướng Hy Lạp - Kyriakos Mitsotakis đã kêu gọi thành lập Quỹ An ninh châu Âu trong một tuyên bố sau cuộc gặp với người đồng cấp Ba Lan Donald Tusk tại Warsaw, Ba Lan.

Thủ tướng Hy Lạp nhấn mạnh đã thảo luận rất nhiều về tương lai của nền quốc phòng châu Âu và đề xuất tìm kiếm những cách hợp tác mới ở cấp độ châu Âu để giải quyết các mối đe dọa chung trong khu vực.

Theo Thủ tướng Mitsotakis, thông qua việc thành lập Quỹ An ninh Châu Âu để đáp ứng những thách thức chung sẽ giải quyết được nhiều mối lo ngại hiện nay, chẳng hạn như việc tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa. Ông cũng chia sẻ nếu các thành viên sử dụng quỹ chung này sẽ cần chứng minh các chương trình sẽ mang lại sự an toàn cho công dân châu Âu, đồng thời nhấn mạnh những thách thức an ninh mới cần được đưa ra ở cấp độ châu Âu.

Thủ tướng Hy Lạp cũng đề cập đến vấn đề di cư và lưu ý rằng các quốc gia thành viên EU cần tăng cường bảo vệ biên giới của khối. Chuyến thăm Ba Lan của thủ tướng Mitsotakis là chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng Hy Lạp kể từ năm 2011.

Ảnh minh họa

Ông cũng nhấn mạnh mối liên hệ cá nhân của mình với Ba Lan, đồng thời bày tỏ sự cảm kích của người Hy Lạp đối với những người lính cứu hỏa Ba Lan đã đến Hy Lạp vào năm ngoái để hỗ trợ trong các hoạt động dập lửa trong thảm họa cháy rừng. Đề cập đến cuộc xung đột ở Ukraine, Thủ tướng Hy Lạp cũng chia sẻ nước này sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ về mặt tài chính và quân sự cho Ukraine.

Đối với Ba Lan, là quốc gia có vai trò dẫn đầu trong việc viện trợ quân sự cho Ukraine. Kể từ khi xung đột nổ ra, Ba Lan đã đi đầu trong việc cung cấp nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau bao gồm trang thiết bị quân sự, hỗ trợ tài chính và viện trợ nhân đạo. Tính đến đầu năm 2024, Ba Lan đã đề xuất thành lập quỹ trị giá 20 tỷ euro để hỗ trợ thêm cho nhu cầu quân sự của Ukraine trong 4 năm tới.

Đề xuất này là một phần trong những nỗ lực mở rộng của EU nhằm tăng cường hỗ trợ quân sự chung, mặc dù nước này đã vấp phải một số phản đối từ các quốc gia thành viên khác liên quan đến cam kết tài trợ trước đó. Đóng góp của Ba Lan đối với Ukraine không chỉ là tài trợ mà bao gồm các nguồn cung cấp thiết bị quân sự to lớn.

Đất nước này đóng vai trò then chốt trong lĩnh vực hậu cần, giúp thu hút sự hỗ trợ từ các quốc gia khác. Mức độ hỗ trợ này nhấn mạnh vai trò chiến lược của Ba Lan ở sườn phía đông của NATO và cam kết liên tục của nước này đối với khả năng phòng thủ của Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột vẫn chưa có chiều hướng hạ nhiệt.

Hải Đăng/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hy-lap-thuc-day-quy-an-ninh-chau-au-post1089129.vov