Hy Lạp tái khẳng định ủng hộ việc Tây Balkan hội nhập vào EU

Hôm qua, Hy Lạp tái khẳng định sự ủng hộ của nước này đối với việc Tây Balkan hội nhập với EU.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Montenegro đang thăm Hy Lạp, Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp George Gerapetritis cho biết, lập trường vững chắc của Hy Lạp là quan điểm chung của châu Âu về Tây Balkan sẽ tăng cường an ninh và ổn định trong khu vực.

Ảnh minh họa: aa.com

Theo ngoại trưởng Hy Lạp, quan điểm gia nhập của tất cả các quốc gia ứng cử viên phải được điều chỉnh bởi nguyên tắc thực hiện bình đẳng và tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế, nhà nước pháp quyền, các nguyên tắc dân chủ, sự chấp thuận của châu Âu và quan hệ láng giềng tốt đẹp.

Về các cuộc đàm phán gia nhập của Montenegro với liên minh, ông George Gerapetritis cho biết Hy Lạp hoan nghênh những tiến bộ mà Montenegro đã đạt được cho đến nay.

Montenegro đã nhận được tư cách ứng cử viên EU vào tháng 12 năm 2010, hai năm sau khi nộp đơn xin gia nhập khối, với các cuộc đàm phán gia nhập bắt đầu vào tháng 6 năm 2012. Quốc gia Tây Balkan từ lâu đã là quốc gia dẫn đầu trong số các quốc gia ứng cử viên. Theo đánh giá của ông Oliver Varhelyi, Ủy viên EU chịu trách nhiệm về mở rộng và khu vực lân cận, Montenegro là quốc gia tiến bộ nhất trong các cuộc đàm phán gia nhập khối.

Hải Đăng/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hy-lap-tai-khang-dinh-ung-ho-viec-tay-balkan-hoi-nhap-vao-eu-post1082021.vov