Hy Lạp gia nhập 'đoàn quân' EU ở Biển Đỏ

Ngày 26/2, chính phủ Hy Lạp chấp thuận việc nước này tham gia vào sứ mệnh hải quân của Liên minh châu Âu (EU) ở Biển Đỏ để bảo vệ tàu thương mại khỏi các cuộc tấn công của lực lượng dân quân Houthi, kiểm soát phần lớn Yemen.

Cảng Piraeus lớn nhất Ai Cập. Một số tàu container đã ngừng sử dụng cảng này do các cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đỏ. (Nguồn: AP)

Trong tuyên bố, người phát ngôn chính phủ Hy Lạp Pavlos Marinakis khẳng định, Hội đồng an ninh nước này đã nhất trí với đề xuất của Bộ trưởng Quốc phòng Nikos Dendias về việc tham gia sứ mệnh của EU có tên Aspides - một từ Hy Lạp cổ có nghĩa là "lá chắn".

Athen cho biết, điều quan trọng là phải tham gia sứ mệnh vì các cuộc tấn công của Houthi đã làm gián đoạn hoạt động của tàu thuyền thương mại thuộc sở hữu nhà nước Hy Lạp tại cảng lớn nhất toàn quốc là Piraeus và một số tàu container đã ngừng sử dụng cảng này.

AP đưa tin, một tàu khu trục cỡ nhỏ của quốc gia châu Âu nói trên sẽ khởi hành đến Biển Đỏ trong những ngày sắp tới. Nhiệm vụ do Tư lệnh hải quân Hy Lạp Vasilios Griparis chỉ huy từ một căn cứ quân sự ở Larissa tại miền Trung.

Pháp, Italy và Đức cũng đang tham gia sứ mệnh này của EU. Các nước có nghĩa vụ bảo vệ tàu thuyền thương mại và ngăn chặn các vụ tấn công, nhưng không tham gia vào các vụ tấn công chống lại Houthi ở trên bộ.

Một số tàu buôn lớn của Hy Lạp vẫn bị tấn công ở ngoài khơi Yemen kể từ tháng 11/2023 và bị thiệt hại, tuy nhiên, không có thương vong nào xảy ra. Nhiều hãng vận tải thương mại đã chuyển hướng tàu thuyền sau các vụ tấn công của Houthi.

Hồi tuần trước, trong một phiên điều trần tại Quốc hội Hy Lạp, Bộ trưởng Dendias khẳng định: “Việc duy trì các tuyến thương mại hàng hải luôn mở là vì lợi ích tuyệt đối của EU và là một điều cần thiết hiện hữu đối với Athens”.

Mô tả sứ mệnh Aspides mang tính phòng thủ, ông nói thêm: “Hy Lạp phản đối bất kỳ ai bắn vào tàu của chúng tôi, tàu châu Âu cũng như tàu đi trong khu vực và cập cảng của chúng tôi”.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hy-lap-gia-nhap-doan-quan-eu-o-bien-do-262197.html