Huỳnh Như: 'Tôi đặt mục tiêu ghi bàn tại World Cup'

Là ngôi sao lớn nhất bóng đá nữ Việt Nam lúc này, Huỳnh Như vẫn khiêm tốn về những gì bản thân đã làm được nhưng luôn tự tin khi nói về các mục tiêu cùng tuyển nữ Việt Nam.

Người dân sống ở thành phố Braga (Bồ Đào Nha) không thể quên hình ảnh cô gái bé nhỏ Huỳnh Như cứ vài ngày lại chạy qua 577 bậc thang để lên đỉnh núi Bom Jesus. Đó chỉ là một trong nhiều bài tập thể lực Như chưa từng bỏ từ khi đặt chân lên đất Bồ Đào Nha bất kể thời tiết hay lịch nghỉ.

Nói không với bia rượu, luôn đứng dậy khỏi nhà hàng đúng 7h tối và từ chối mọi cuộc ăn chơi, Huỳnh Như là hình mẫu thật sự cho bóng đá Việt Nam tại quốc gia bán đảo Iberia. Song khi chia sẻ với Zing, Như vẫn khiêm tốn nói rằng những gì mình làm được tại CLB Lank “chưa phải thành công”.

Huỳnh Như đã có 7 bàn trong mùa giải đầu tiên trên đất Bồ Đào Nha.

"Như không có bí quyết gì tại Bồ Đào Nha"

- PV: Đến giờ Như đã ghi 7 bàn tại Bồ Đào Nha cho Lank và là cầu thủ Việt Nam nói chung thành công nhất khi xuất ngoại. Bí quyết đứng sau điều này là gì?

- Huỳnh Như: Trong mùa giải đầu tiên ở Bồ Đào Nha, Như vui và hạnh phúc khi ghi được một số bàn thắng. Nhưng Như chưa coi đó là thành công vì vẫn còn nhiều thứ phải học hỏi và phấn đấu, ví dụ như cạnh tranh danh hiệu cùng Lank. Như không có bí quyết gì tại Bồ Đào Nha cả. Như luôn tự nhủ phải chăm chỉ tập luyện và cố gắng học hỏi mỗi ngày. Như cố gắng thể hiện tốt trên sân tập, phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu để trở thành một cầu thủ tốt hơn và có ích cho đội bóng.

- Hòa nhập với môi trường mới luôn là rào cản đầu tiên mỗi khi cầu thủ Việt Nam xuất ngoại. Lúc này, Như đang làm quá tốt khi thân thiết với các đồng đội tại Lank. Về ngôn ngữ, Như bây giờ có thể hiểu hết ý của HLV cũng như đồng đội chưa?

- Đúng là thời gian đầu khi mới tới Bồ Đào Nha, ngôn ngữ là rào cản khi cần trao đổi thông tin với đồng đội cũng như HLV. Nhưng việc sống trong một môi trường không sử dụng tiếng Việt và chỉ sử dụng tiếng Anh để giao tiếp mỗi ngày đã giúp Như tiến bộ nhanh trong giao tiếp.

CLB Lank có một môi trường tốt để phát triển và học hỏi nhiều điều. Như đã được các đồng đội, HLV và đội ngũ trợ lý giúp đỡ rất nhiều. Lúc này, tiếng Anh của Như đã tốt hơn. Như có thể trao đổi thoải mái với mọi người, trả lời phỏng vấn một chút bằng tiếng Anh và cũng học thêm được một chút tiếng Bồ Đào Nha.

- Khoảnh khắc nào đáng nhớ nhất với Như trong suốt thời gian qua tại Bồ Đào Nha, cả buồn lẫn vui?

- Vui là khi Như ghi hai bàn vào lưới Famalicao. Đấy là bàn thắng đầu tiên trên đất Bồ Đào Nha và gỡ bỏ được nhiều áp lực. Khi tâm lý được cởi mở, Như cũng thể hiện được phong độ tốt trong những tháng sau.

Hai trận thua sát nút ở các phút bù giờ trước Braga (3-4) và Sporting Lisbon (2-3) là những khoảnh khắc buồn. Toàn đội chơi rất tốt và đã rất gần với 1 điểm. Bàn thua ở phút cuối thực sự đau đớn. Tuy nhiên, đây là những khoảnh khắc khó quên cùng trải nghiệm quý giá ở môi trường bóng đá đỉnh cao của Bồ Đào Nha.

Buổi tập cuối cùng trước khi chia tay đội trở về Việt Nam cũng là những khoảnh khắc buồn. Như cảm thấy tiếc khi chia tay mọi người sớm khi đồng đội rất quý mến mình. Nhưng ở góc độ nào đó, đấy là một phần của bóng đá cũng như cuộc sống, làm Như trân trọng hơn những tháng ngày đáng nhớ của mùa giải này.

- Như sẽ trở về dự SEA Games với hành trang là 7 bàn ở Bồ Đào Nha. Như có hài lòng với thành quả trong mùa giải đầu tiên tại Bồ Đào Nha không? Điều gì Như tin bản thân có thể cải thiện?

- Ghi được bàn thắng và kiến tạo làm Như vui và hạnh phúc trong mùa giải đầu tiên ở Bồ Đào Nha. Như vui vì đóng góp và giúp sức cho Lank trong những thời điểm khó khăn.

Như tin bản thân còn rất nhiều điều có thể học hỏi ở đây như chiến thuật sử dụng trong mỗi trận đấu, kỹ năng tổ chức đội bóng, khả năng dứt điểm, chơi bóng ngắn ban bật hoặc khả năng chọn vị trí cũng như tăng cường thể lực và những yếu tố khác về thể chất...

“Cầu thủ Việt Nam đủ khả năng chơi bóng ở châu Âu”

- Nhiều cầu thủ nữ Việt Nam khác cũng có tin đồn xuất ngoại. Nhưng chỉ Như đi được và có thành công. Vì sao không có nhiều cầu thủ nữ khác của Việt Nam xuất ngoại được như Như?

- Như không biết thông tin nào về việc các cầu thủ nữ khác được xuất ngoại. Như luôn nghĩ bản thân may mắn khi được các lãnh đạo của Liên đoàn Bóng đá TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Trung tâm Thống Nhất và CLB TP.HCM tạo điều kiện cho chuyến xuất ngoại này. Hy vọng sẽ có thêm nhiều cầu thủ nữa xuất ngoại trong tương lai gần, học hỏi ở những nền bóng đá chuyên nghiệp và đóng góp cho sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam.

- Nói về trình độ, các cầu thủ nữ Việt Nam liệu có thể chơi bóng tại châu Âu?

- Như nghĩ các cầu thủ nữ và cả nam nữa hoàn toàn đủ khả năng để chơi bóng ở châu Âu. Nếu được tạo điều kiện và có cơ hội, các cầu thủ trẻ cần được cọ xát và tập huấn từ năm 15-16 tuổi, để khi tới năm 18 tuổi (cột mốc quan trọng vì đủ tuổi để ký hợp đồng chuyên nghiệp - PV), các cầu thủ có thể đáp ứng được phần nào về chuyên môn.

Mỗi cầu thủ đều khác nhau, khác về trình độ, nhận thức, phát triển thể chất, tâm lý nên sẽ cần những khoảng thời gian khác nhau để hòa nhập với cuộc sống mới. Xuất ngoại từ khi còn trẻ sẽ giúp cầu thủ tăng khả năng hòa nhập và học hỏi được nhiều hơn.

- Như có kế hoạch nào để trợ giúp các cầu thủ nữ Việt Nam xuất ngoại trong tương lai không?

- Khi được hỏi, Như có gợi ý vài cái tên cho HLV Daniel Pacheco mà Như nghĩ có đủ khả năng chơi bóng ở Bồ Đào Nha thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, đây là công việc của các lãnh đạo đội bóng và người đại diện. Nếu có thương vụ nào thành công, Như sẽ rất vui vẻ giúp đỡ bạn đó nếu tới Lank.

Huỳnh Như sẽ cùng tuyển Việt Nam lần đầu dự World Cup bóng đá nữ vào tháng 7 tới. Ảnh: Hoàng Hà.

Mục tiêu SEA Games và World Cup

- Kế hoạch ban đầu của Như là về từ vòng bán kết SEA Games. Vì sao Như muốn trở về từ vòng bảng và thi đấu từ đầu?

- SEA Games 32 có ý nghĩa rất quan trọng vì đây là thử thách rất chất lượng trước World Cup. Các đối thủ ở SEA Games này đều là những đội rất mạnh trong khu vực, đã và sẽ được dự World Cup nữ như Thái Lan, Philippines.

Sau khi trao đổi về tầm quan trọng của kỳ Sea Games này đối với World Cup sắp tới, ban lãnh đạo Lank, đặc biệt là HLV trưởng Daniel Pacheco, đã đồng ý để Như trở về thi đấu cho tuyển nữ Việt Nam ngay từ vòng bảng. Điều này có ý nghĩa lớn và Như rất muốn cảm ơn ban lãnh đạo CLB Lank.

- Thái Lan và đặc biệt Philippines đang thể hiện đẳng cấp cao tại SEA Games 32 với lực lượng mạnh cùng các cầu thủ nhập tịch. Như nghĩ liệu tuyển nữ Việt Nam có thể bảo vệ thành công tấm HCV?

- Như nghĩ là trước khi tiếng còi kết thúc vang lên thì chuyện gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá. Chúng ta đã đối đầu với Thái và Philippines trong nhiều năm qua, hiểu rõ lối chơi của họ và cũng đã giành chiến thắng nhiều lần. Như và đồng đội chắc chắn đặt mục tiêu bảo vệ thành công tấm HCV trong kỳ Sea Games này.

- Ở World Cup sắp tới, Việt Nam sẽ cùng bảng với Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Công bằng thì Bồ Đào Nha là đối thủ dễ thở nhất với Việt Nam. Các đồng đội người Bồ của Như tại Lank nhận xét thế nào về trận đấu này? Bản thân Như và tuyển Việt Nam có mục tiêu cụ thể nào cho kỳ World Cup lịch sử này không?

- Chơi bóng ở Bồ Đào Nha trong năm qua giúp Như hiểu thêm phần nào về con người và lối chơi của tuyển nữ Bồ Đào Nha. Cầu thủ Bồ Đào Nha trẻ, khỏe, nhanh nhẹn, kỹ thuật và chơi thứ bóng đá hiện đại. Thực sự họ rất mạnh đấy, không thua kém gì Mỹ và Hà Lan là bao.

Thứ hạng FIFA không phản ánh hết về một nền bóng đá và ĐTQG. Xem nhẹ Bồ Đào Nha sẽ là sai lầm chết người. Bất kì đội bóng nào ở World Cup cũng đều mạnh. Các đồng đội của Như tại Lank đều rất háo hức và mong chờ trận đấu này. HLV Daniel Pacheco cũng có nói sẽ cổ vũ cho Việt Nam vì Như là cầu thủ duy nhất mà ông từng huấn luyện được dự World Cup cho tới bây giờ. Mọi thứ hứa hẹn sẽ rất thú vị.

Về bản thân, Như đặt mục tiêu ghi bàn ở kỳ World Cup này. Như và các thành viên của tuyển nữ Việt Nam hứa sẽ không bỏ cuộc và chiến đấu tới giọt mồ hôi cuối cùng. Bóng đá chứa đầy sự ngạc nhiên và bất ngờ. Mong khán giả hãy cùng cổ vũ cho tuyển nữ Việt Nam.

- Cảm ơn Như về cuộc trò chuyện.

Huỳnh Như ghi bàn gỡ hòa cho đội nữ Lank Nữ tuyển thủ Việt Nam thực hiện thành công quả phạt đền, gỡ hòa 1-1 cho Lank trong trận gặp Damaiense ở vòng 18 giải vô địch nữ Bồ Đào Nha tối 15/4 (giờ Hà Nội).

Việt Nhật

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/huynh-nhu-the-nay-chua-phai-thanh-cong-o-bo-dao-nha-post1424757.html