Huyện Yên Thủy: Nhức nhối tình trạng người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật

Khoảng 22h30 ngày 5/7/2023, tại xóm Hợp Thành, xã Bảo Hiệu xảy ra vụ mâu thuẫn, đánh nhau khiến 1 người bị thương phải đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy. Đáng nói, trong vụ việc này 3/4 đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích là người chưa đủ 18 tuổi, gồm: Bùi Viết H. (SN 2005), Vũ Minh T. (SN 2005) và Bùi Mạnh H. (SN 2007)...

Nhóm thanh niên bị Công an huyện Yên Thủy bắt giữ về hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thị trấn Hàng Trạm ngày 27/4/2023, trong đó có đối tượng vi phạm dưới 18 tuổi.

Nhiều vụ việc phạm pháp nghiêm trọng do người dưới 18 tuổi gây ra

Thượng tá Nguyễn Hữu Thắng, Phó trưởng Công an huyện Yên Thủy cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2023, số vụ việc vi phạm pháp luật (VPPL) trên địa bàn huyện cơ bản được kiềm chế. Tuy nhiên nổi lên tình trạng người dưới 18 tuổi VPPL gia tăng đáng kể. Thống kê trong 6 tháng đầu năm xảy ra 10 vụ với 30 đối tượng VPPL là người dưới 18 tuổi, tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm 2022. Hành vi phạm tội của các đối tượng chủ yếu là: trộm cắp tài sản; cố ý gây thương tích; hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; mang theo trong người hoặc tàng trữ, cất giấu các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ; tổ chức, tham gia tụ tập nhiều người gây mất trật tự công cộng...

Điển hình như trường hợp Nguyễn Bá M. (SN 2006), học sinh lớp 11 tại một trường THPT trên địa bàn phạm tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Đối tượng đã bị Công an huyện bắt, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân huyện truy tố ở khung hình phạt từ 7 - 15 năm tù. Ngày 24/4/2023, 2 học sinh B.H.T và B.A.T (cùng sinh năm 2012), học sinh lớp 5, trường TH&THCS xã Phú Lai lén hút thuốc lá trong kho chứa dụng cụ của nhà trường gây cháy thiệt hại về tài sản, bản thân 2 học sinh bị bỏng nặng.

Thượng tá Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ: Tình trạng thanh, thiếu niên phạm tội không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai bản thân và gia đình người vi phạm, mà còn trở thành nỗi lo lắng, bức xúc cho toàn xã hội, ảnh hưởng đến tình hình công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Quản lý, giáo dục con em: Gia đình là điểm tựa

Đại úy Bùi Đức Chiều, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, Công an huyện cho biết: Các đối tượng dưới 18 tuổi VPPL hầu hết đều nằm trong danh sách học sinh cá biệt hoặc đã bỏ học, có suy nghĩ nông cạn, hành vi manh động, thích thể hiện bản thân, thiếu sự quản lý sát sao từ gia đình. Nhiều trường hợp có biểu hiện nghiện game hoặc sử dụng chất kích thích như bia, rượu, ma túy dẫn đến thực hiện các hành vi VPPL.

Có nhiều nguyên nhân dân dẫn đến tình trạng VPPL liên quan đến người dưới 18 tuổi. Như sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức và lối sống của giới trẻ; sự bùng nổ khoa học công nghệ, mạng internet dẫn đến sự xâm nhập, phát tán tràn lan lối sống lệch lạc, văn hóa, video, hình ảnh không lành mạnh... Từ thực tế công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc VPPL liên quan đến người dưới 18 tuổi trên địa bàn huyện, Đại úy Bùi Đức Chiều cho rằng: Nguyên nhân dẫn đến việc người dưới 18 tuổi VPPL có xu hướng gia tăng hiện nay là do thiếu sót trong quản lý, giáo dục con của một số gia đình. Bởi nếu có môi trường tốt, quản lý, giáo dục con cái tốt ngay từ gia đình thì ngoài xã hội sẽ không có những đứa trẻ hư hỏng, ham chơi, đua đòi, tụ tập nhau sống buông thả, thích thể hiện bản thân. Đó cũng chính là điểm xuất phát cho các hành vi phạm tội của người dưới 18 tuổi nói chung và ở địa bàn huyện Yên Thủy nói riêng.

Để giải quyết vấn đề này, hạn chế tình trạng người dưới 18 tuổi VPPL trong thời gian tới, Công an huyện Yên Thủy đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh. Trong đó, phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cơ sở giáo dục tổ chức trên 40 buổi tuyên truyền pháp luật cho hàng nghìn lượt học sinh, thanh thiếu niên về luật hình sự, phòng chống ma túy, an ninh mạng. Phối hợp chặt chẽ với các nhà trường theo dõi, quản lý, giáo dục học sinh thuộc diện cá biệt. Đối với thanh, thiếu niên dưới 18 tuổi đã bỏ học, Công an huyện phối hợp chính quyền địa phương nơi cư trú, lấy gia đình làm yếu tố trung tâm, cốt lõi, là điểm tựa để quản lý, phân loại tùy theo biểu hiện, mức độ vi phạm của đối tượng, có hình thức răn đe, giáo dục, cảm hóa đối tượng phù hợp.

Bùi Thị Thi

(Công an huyện Yên Thủy)

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/217/180670/huyen-yen-thuy-nhuc-nhoi-tinh-trang-nguoi-duoi-18-tuoi-vi-pham-phap-luat.htm