Huyện Vân Đồn (Quảng Ninh): Người dân bức xúc vì đường dân sinh nằm sát dự án lấn biển của CEO Group bị xe 'quá khổ' cày nát

Thời gian gần đây, phản ánh tới Báo Đại biểu Nhân dân, cử tri sinh sống tại xã Hạ Long (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, tuyến đường 334 đoạn từ ngã tư sân bay Vân Đồn vào dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City đang bị hư hỏng nghiêm trọng, mặt đường xuất hiện hàng loạt 'ổ gà, ổ voi' do các xe chở vật liệu xây dựng của công trình này chạy cả ngày lẫn đêm gây ra.

Đường dân sinh xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện hàng loạt “ổ gà, ổ voi”

Chia sẻ với phóng viên, bà Hoàng Thị Đức ở thôn 1 (xã Hạ Long, huyện Vân Đồn) cho biết, những hôm trời nắng thì bụi mù trời không ai dám ngồi ngoài đường, trời mưa thì trơn trượt đi lại rất dễ xảy ra tai nạn. Dịp gần Tết Nguyên đán, bên CEO Group cũng đã sửa chữa những đoạn đường bị hư hỏng qua khu đông dân cư, nhưng cũng chỉ được hơn một tháng mặt đường lại bong tróc, hư hỏng như cũ. Điều đáng nói, trên tuyến đường này có trường Tiểu học Hạ Long 2, các cháu học sinh di chuyển vào giờ tan tầm rất nguy hiểm.

Tuyến đường tỉnh 334 đoạn qua địa phận xã Hạ Long (huyện Vân Đồn) dài khoảng 2km bị hư hỏng nghiêm trọng do xe có dấu hiệu chở quá khổ, quá tải vào dự án gây ra.

Mặt đường bong tróc, xuất hiện nhiều "ổ gà, ổ voi".

Mỗi ngày có hàng trăm em học sinh di chuyển qua tuyến đường hư hỏng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Còn ông Dưỡng (75 tuổi, ở xã Hạ Long, huyện Vân Đồn) chia sẻ, từ ngày có dự án của tập đoàn CEO Group, rất nhiều xe chở vật liệu xây dựng đất, đá chạy qua khiến tuyến đường này bị hư hỏng nghiêm trọng. Đây là dự án lớn và do doanh nghiệp tư nhân triển khai nên để bảo đảm an toàn cho người dân thì phải có tuyến đường riêng. Tuyến đường 334 này là đường do ngân sách Nhà nước thực hiện nên doanh nghiệp không thể tận dụng như thế này được. Vài năm trở lại đây, đoạn đường từ sân bay Vân Đồn vào khu dự án đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Cách đây không lâu, có vụ tai nạn chết người trên tuyến đường này.

Được biết, tỉnh lộ 334 được đầu tư nâng cấp từ năm 2015, với kinh phí 253 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương hỗ trợ và ngân sách tỉnh Quảng Ninh. Đây là trục giao thông chính xuyên suốt Khu kinh tế Vân Đồn kết nối các dự án quan trọng trong khu vực.

Dự án nhiều lần thay đổi chủ đầu tư

Theo tìm hiểu. dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City tại xã Hạ Long (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) được quảng cáo là tổ hợp bao gồm khu khách sạn, căn hộ condotel, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà phố thương mại nằm trải dài trên 2,2 km bờ biển nhìn ra Vịnh Bái Tử Long.

Theo đó, Dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City đã nhiều lần thay đổi chủ đầu tư, từ Công ty TNHH Công nghệ Việt Mỹ đến Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bảo Nguyên và đến nay thuộc về CEO Group.

Tháng 4.2018, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City. Sonasea Vân Đồn Harbor City được mở bán từ cuối năm 2019. Sau đó chủ đầu tư liên tục thay đổi phương án và đơn vị kinh doanh. Đây là dự án nghỉ dưỡng thứ hai của Tập đoàn CEO, sau Phú Quốc.

Toàn cảnh Dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City tại xã Hạ Long (Vân Đồn, Quảng Ninh) trên vịnh Bái Tử Long.

Theo tìm hiểu, dự án bao gồm 3 phân khu: Phân khu Tổ hợp nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí (biệt thự nghỉ dưỡng, condotel), tổ hợp các công trình giải trí, hội nghị, hội thảo rộng 150ha; Phân khu đô thị thương mại hỗn hợp, bao gồm: nhà phố thương mại, khu nhà hỗn hợp và khu biệt thự để ở trên đồi rộng 59,4ha; Phân khu bảo tồn rừng, đảo ven biển và bãi tắm hơn một km rộng 100ha.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện tại dự án đang triển khai các hạng mục xây dựng khách sạn với quy mô lớn thuộc Dự án đầu tư Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City - Phân khu 1.

Tòa khách sạn cao tầng và hàng trăm căn biệt thự nghỉ dưỡng được xây dựng trên vịnh Bái Tử Long.

Dãy nhà phố thương mại và công trình hỗn hợp cao tầng nằm san sát nhau.

Hàng loạt các công trình đang tiếp tục được xây dựng tại dự án.

Dự án Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng 5 sao Sonasea Vân Đồn Harbor City được quảng cáo là một trong những dự án có quy mô lớn nhất tại Vân Đồn hiện nay, với tổng diện tích lên tới 358,35 ha, trải dài trên 2,2 km đường bờ biển Bãi Dài, có tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 11.4.2018, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Quyết định số 1138/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City (tên cũ là Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Dragon Bay) tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn.

Các nội dung trong Quyết định số 1138/QĐ-UBND cho thấy, khu tổ hợp này có diện tích nghiên cứu là 358,35 ha, nằm tại xã Hạ Long, phía Tây giáp Dự án sân golf Ao Tiên, phía Đông Nam giáp bãi biển, phía Tây Bắc giáp đỉnh núi Cái Bầu, phía Đông Bắc giáp phân khu 8 của Dự án Con đường di sản.

Đối với việc triển khai Dự án đầu tư khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City - Phân khu 1, ngày 18.9.2018, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 3691/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án này với quy mô là 67 ha.

Đồng thời, căn cứ vào Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14.2.2015 thì với Dự án có lấn biển từ 20 ha trở lên, thẩm quyền phê duyệt Báo cáo tác động môi trường là của Bộ TNMT, vậy UBND tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định phê duyệt ĐTM căn cứ vào đâu để phê duyệt cho một dự án rộng 67 ha lấn biển.

* Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát việc chấp hành pháp luật, đặc biệt là việc thi công chấp hành đúng giấy phép xây dựng của dự án này và thông tin đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Quân Đỗ - Quang Sáng

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/doi-song-xa-hoi/huyen-van-don-quang-ninh-nguoi-dan-buc-xuc-vi-duong-dan-sinh-nam-sat-du-an-lan-bien-cua-ceo-group-bi-xe-qua-kho-cay-nat-i362478/