Huyện Thường Tín: Hàng loạt gia đình tự bàn giao đất chiếm dụng nhiều năm qua

Thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của UBND huyện Thường Tín theo kế hoạch 174-KH/BCĐ, các cơ quan, đơn vị của huyện đã vào cuộc kiểm tra, xử lý vi phạm quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng. Những ngày gần đây đã có 3 cá nhân xin tự khắc phục hậu quả…

Quyết không để vi phạm tồn tại

Ngay sau khi UBND huyện Thường Tín ban hành kế hoạch 174-KH/BCĐ ngày 16/6/2023 của Ban Chỉ đạo Huyện ủy Thường Tín thực hiện công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, xử lý vi phạm quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng. Qua đó, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, địa phương vào cuộc tuyên truyền, vận động và cương quyết xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm tồn tại.

Quá trình ông Loan (thôn Thượng Cung, xã Tiền Phong) tự giác tháo dỡ công trình để bàn giao đất công trả lại UBND xã quản lý có sự giám sát của các cơ quan chuyên môn

Tuy nhiên, đến thời điểm cuối năm 2023, qua rà soát, tổng hợp và báo cáo đề xuất của các địa phương, trong đó UBND xã Tiền Phong và UBND thị trấn Thường Tín xác định vẫn còn 3 trường hợp chiếm dụng hơn 10.000m2 đất ở những vị trí trung tâm của các địa phương rồi dựng công trình nhà xưởng, lều lán làm kho và kinh doanh nhiều năm qua.

Đến giữa tháng 1/2024, Báo Kinh tế & Đô thị đã có nhiều bài viết phản ánh thực trạng quản lý, xử lý vi phạm lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng liên quan cụ thể đến 3 trường hợp ở hai địa phương nêu trên. Trong đó có ông Phạm Văn Tình sử dụng trái phép, làm nhà xưởng trên 9.060,8m2 đất công khu Vàn Đầm, thôn Ngọc Động, xã Tiền Phong nhiều năm qua.

Cũng tại xã Tiền Phong còn có ông Trần Văn Loan (thôn Thượng Cung) nhiều năm trước chiếm dụng và thuê hơn 300m2 đất công khu vực ven sông Cụt (trước cửa Trường Mầm non trung tâm). Mặc dù đã thanh lý hợp đồng nhưng ông Loan không chịu bàn giao lại đất cho UBND xã quản lý. Không những vậy, ông Loan còn làm nhà ở, nhà xưởng kinh doanh và cho thuê.

Ông Loan chấp hành tự giác tháo dỡ công trình vi phạm và bàn giao trả đất cho UBND xã Tiền Phong quản lý

Còn tại tổ dân phố phố Ga (thị trấn Thường Tín) có ông Lương Văn Hùng nhiều năm qua có hành vi chiếm dụng 926m2 đất thuộc thửa số 68, tờ bàn đồ II, đo đạc năm 1993, sổ mục kê ghi đất công do UBND thị trấn quản lý. Mặc dù UBND thị trấn Thường Tín cũng đã nhiều lần yêu cầu ông Hùng thu dọn tài sản và bàn giao đất. Tuy nhiên, ông Hùng không phối hợp thực hiện.

Để lập lại trật tự trong công tác quản lý đất đai, xây dựng, UBND huyện Thường Tín ban hành quyết định áp dụng biện pháp tổ chức cưỡng chế công trình trên đất chiếm dụng. Cụ thể, ngày 22/1/2024, UBND huyện sẽ cưỡng chế các công trình của ông Tình; ngày 23/1 sẽ xử lý các công trình của ông Loan; ngày 25/1 cưỡng chế các công trình nhà ông Hùng. Mục đích cương quyết thu hồi hơn 10.000m2 đất công.

Các gia đình tự tháo dỡ công trình vi phạm

Thông qua báo chí phản ánh và nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động của các cơ quan chuyên môn cùng chính quyền các địa phương đã giúp 3 cá nhân hiểu rõ bản chất vấn đề và xin tự khắc phục hậu quả. Qua đó, đến ngày 25/1/2024, tất cả các ông: Tình, Loan, Hùng chấp hành tháo dỡ các công trình vi phạm và bàn giao hơn 10.000m2 đất cho chính quyền địa phương.

Để kiểm chứng thông tin, ngày 26/1, phóng viên trở lại xã Tiền Phong nơi để xảy ra việc hai hộ gia đình nhà ông Tình và ông Loan chiếm dụng đất trái phép từ nhiều năm qua nhận thấy việc các trường hợp này đã chấp hành tháo dỡ nhà xưởng, lều lán bằng khung sắt mái tôn và bàn giao hơn 9.300m2 đất cho UBND xã quản lý theo quy định.

Ông Lương Văn Hùng (tổ dân phố phố Ga, thị trấn Thường Tín) chấp hành tháo dỡ công trình vi phạm để bàn giao đất cho địa phương

Còn ở tại thị trấn Thường Tín, ông Lương Văn Hùng cũng đã chấp hành phối hợp cùng UBND thị trấn Thường Tín di chuyển toàn bộ tài sản, gia súc gia cầm, tháo dỡ các công trình nhà tạm và bàn giao 926m2 đất công cho chính quyền địa phương để triển khai thi công dự án kênh Tây cùng một số hạng mục công trình dự án khác.

Liên quan đến nội dung này, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng cho biết, mặc dù trước đó, UBND thị trấn Thường Tín cũng như UBND xã Tiền Phong đã tuyên truyền, vận động các ông: Hùng, Tình, Loan phối hợp thực hiện thu dọn tài sản, tháo dỡ công trình, bàn giao đất. Tuy nhiên cả 3 cá nhân không phối hợp gây khó khăn cho chính quyền địa phương..

Phải đến khi UBND huyện ban hành hàng loạt các quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và thông báo tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 3 trường hợp là chủ hộ có công trình vi phạm cũng như có hành vi chiếm dụng đất nhiều năm qua.

Đồng thời tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động 3 cá nhân với mục đích nhằm tránh phải tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm theo quy định sẽ gây tốn kém thời gian, tiền của. Qua đó, với sự quyết liệt của chính quyền địa phương đã giúp 3 trường hợp hiểu rõ bản chất vấn đề rồi tự giác thu dọn tài sản, bàn giao đất.

Công Tâm

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/huyen-thuong-tin-hang-loat-gia-dinh-tu-ban-giao-dat-chiem-dung-nhieu-nam-qua.html