Huyện Thường Tín cưỡng chế vi phạm đất đai ở xã Minh Cường đúng quy định

Báo Kinh tế & Đô thị đã có nhiều bài phản ánh tình trạng vi phạm đất đai, xây dựng ở xã Minh Cường, huyện Thường Tín. Sau nhiều buổi tuyên truyền, vận động, do còn một số hộ không tự giác chấp hành khắc phục hậu quả nên ngày 15/8 mới phải cưỡng chế...

Nhiều hộ dân tại xứ đồng Dộc không chấp hành tự khắc phục hậu quả do mình gây ra nên ngày 15/8 huyện Thường Tín mới phải tổ chức cưỡng chế vi phạm theo quy định

Dư luận đồng tình ủng hộ

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng cho biết: Theo kế hoạch đã ban hành, sáng 15/8, lực lượng chức năng các đơn vị của huyện Thường Tín được phân công nghiệm vụ đã có mặt tại hiện trường xứ đồng Dộc, thôn Trần Phú để cùng UBND xã Minh Cường triển khai thực hiện việc xử lý những công trình vi phạm còn lại.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND xã Minh Cường Trịnh Hùng Sơn tiến hành đọc các quyết định cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp đối với từng cá nhân liên quan. Đây thể hiện là sự quyết tâm lập lại trật tự trong công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn xã Minh Cường nói riêng và huyện Thường Tín nói chung.

Lực lượng chức năng huyện Thường Tín tiến hành xử lý các công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp tại xứ đồng Dộc

Lực lượng chức năng huyện Thường Tín tiến hành xử lý các công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp tại xứ đồng Dộc

Trong số các hộ có công trình vi phạm tại xứ đồng Dộc, qua vận động có một số hộ tự giác tháo dỡ hoàn toàn 4 công trình, số khác chỉ tháo dỡ mái tôn, khung sắt và một số hạng mục khác nhưng vẫn để tường bao quanh. Chỉ còn hộ gia đình ông Phạm Đắc Đình có công trình xây dựng kiên cố rộng 456m2 vẫn ngang nhiên tồn tại trên đất nông nghiệp.

Ngoài ra, cũng trong ngày 15/8, UBND huyện Thường Tín và UBND xã Minh Cường còn cương quyết tổ chức cưỡng chế một số công trình khác tại khu đất công sau Ga thuộc thôn Trần Phú do chưa chấp hành tháo dỡ các hạng mục vi phạm để làm gương cho những hộ gia đình khác còn ý định xây dựng nhà xường trên đất nông nghiệp, đất công.

Nhiều hộ dân tại xứ đồng Dộc không chấp hành tự khắc phục hậu quả do mình gây ra nên ngày 15/8 huyện Thường Tín mới phải tổ chức cưỡng chế vi phạm

Nhiều hộ dân tại xứ đồng Dộc không chấp hành tự khắc phục hậu quả do mình gây ra nên ngày 15/8 huyện Thường Tín mới phải tổ chức cưỡng chế vi phạm

Do các trường hợp có công trình vi phạm trật tự xây dựng bị xử lý bằng hình thức cưỡng chế trong ngày 15/8 được xác định cố tình vi phạm mặc dù trước đó đã được UBND xã Minh Cường ngăn chặn. Hành vi vi phạm của các hộ gia đình bị chính quyền các cấp huyện Thường Tín vào cuộc xử lý dứt điểm được dư luận đồng tình ủng hộ.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng, việc xử lý cưỡng chế các công trình vi phạm tại xã Minh Cường chỉ là bước đầu ra quân thực hiện triển khai theo Quyết định 3200/QĐ/HU ngày 16/6/2023 của Huyện ủy Thường Tín về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên toàn địa bàn.

Cán bộ tổ công tác của huyện thường Tín tham gia hỗ trợ gia đình ông Phạm Đắc Đình thu dọn tài sản

Cán bộ tổ công tác của huyện thường Tín tham gia hỗ trợ gia đình ông Phạm Đắc Đình thu dọn tài sản

Xử lý nghiêm để làm gương

Mặc dù, sau hơn 3 tháng vào cuộc tuyên truyền, vận động, củng cố chặt chẽ hồ sơ vi phạm, UBND xã Minh Cường cùng các cơ quan chuyên môn của huyện Thường Tín xác định tại xứ đồng Dộc, thôn Trần Phú có 32 hộ gia đình đang quản lý, sử dụng khoảng 8.000m2 đất nông nghiệp ở gần khu dân cư.

Tuy nhiên, do 9/32 trường hợp có đất nông nghiệp ở đây cố tình xây dựng, hoàn thiện công trình trên diện tích 1.600m2 đất tại xứ đồng Dộc, thôn Trần Phú nằm cách trụ sở UBND xã Minh Cường khoảng 300m vào thời điểm những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2023 đã gây bức xúc cho dư luận trong thời gian qua là có căn cứ.

Theo đúng kế hoạch, công trình vi phạm của gia đình ông Phạm Đắc Đình đã được tổ chức cưỡng chế dứt điểm vào ngày 15/8/2023

Theo đúng kế hoạch, công trình vi phạm của gia đình ông Phạm Đắc Đình đã được tổ chức cưỡng chế dứt điểm vào ngày 15/8/2023

Chủ tịch UBND xã Minh Cường Trịnh Hùng Sơn chia sẻ: Để tổ chức cưỡng chế công trình, hơn 3 tháng qua, UBND xã và các phòng, ban chuyên môn đã hoàn tất hồ sơ và xác định công trình thuộc thẩm quyền của xã và thẩm quyền huyện. Để đảm bảo quy trình xử lý, cơ quan khối nội chính của huyện đã rà soát kỹ lưỡng hồ sơ.

Trên cơ sở vừa củng cố hồ sơ, vừa vận động, tuyên truyền, đối thoại nhằm đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch vụ việc đã giúp các hộ gia đình nhận thức rõ vấn đề. Nhờ đó, đã có một số hộ gia đình tự tháo dỡ hoàn toàn công trình vi phạm tại xứ đồng Dộc, 4 hộ khác tháo dỡ một số hạng mục, chỉ còn 1 hộ cố tình giữ nguyên công trình vi phạm.

Theo đúng kế hoạch, công trình vi phạm của gia đình ông Phạm Đắc Đình đã được tổ chức cưỡng chế dứt điểm vào ngày 15/8/2023

Theo đúng kế hoạch, công trình vi phạm của gia đình ông Phạm Đắc Đình đã được tổ chức cưỡng chế dứt điểm vào ngày 15/8/2023

Liên quan đến vụ việc này, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng khẳng định: Quan điểm của lãnh đạo UBND huyện cương quyết không để vi phạm tồn tại, nhất là đối với những công trình vi phạm trong thời gian gần đây đã gây bức xúc trong công luận cần phải được xử lý dứt điểm làm gương cho những trường hợp khác.

Để xử lý dứt điểm vi phạm đất đai, xây dựng xảy ra ở xã Minh Cường cũng như một số xã khác, UBND huyện Thường Tín thành lập tổ công tác rà soát hồ sơ, nắm bắt bản chất sự việc. Đồng thời, tham mưu giúp lãnh đạo huyện ban hành quyết định tổ chức cưỡng chế các công trình tại xứ đồng Dộc. Và thời gian tới sẽ tiếp tục xử lý ở một số xã khác.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin vụ việc

Công Tâm

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/huyen-thuong-tin-cuong-che-vi-pham-dat-dai-o-xa-minh-cuong-dung-quy-dinh.html