Huyền Thoại quần vợt Federer 'chiếm sóng' tại Laver Cup

Tay vợt vĩ đại người Thụy Sĩ, Roger Federer được chào đón nồng nhiệt tại Laver Cup, giải đấu đồng đội nam nơi anh đã tuyên bố giải nghệ vào năm ngoái.

Khán giả tại Canada chào đón huyền thoại quần vợt Federer. Ảnh: GETTY

Huyền Thoại quần vợt Federer thu hút sự reo hò không ngớt từ khán giả tại nhà thi đấu Rogers Arena ở Vancouver (Canada), nơi đội Thế giới do Patrick McEnroe làm đội trưởng đã đánh bại đội Châu Âu của Bjorn Borg, qua đó dẫn trước 4-0 ở giải đấu do Federer khai sinh năm 2017.

Đêm thi đấu đầu tiên khép lại bằng phần hỏi đáp trên sân với tay vợt 20 lần vô địch Grand Slam Roger Federer. Huyền thoại người Thụy Sĩ cho biết đây là một “năm tuyệt vời”, kể từ khi anh và đối thủ lâu năm Rafael Nadal bị đánh bại trong trận đánh đôi và tuyên bố chia tay sự nghiệp.

Cựu số 1 thế giới ở 42 tuổi, Federer cho biết: “Tôi nghĩ cuộc chia tay thật đẹp, thật hoàn hảo và đầy cảm xúc. Tôi luôn lo sợ khoảnh khắc này trong nhiều năm… Tôi đã lo kết cục của mình sẽ không tốt đẹp nhưng thực tế thì ngược lại”.

Tay vợt Federer chia sẻ anh rất nhớ sự phấn khích của các trận đấu, các break point, match point, nâng cao chức vô địch trước hàng ngàn người hâm mộ.

“Thỉnh thoảng tôi vẫn còn nhớ những khoảnh khắc đó. Tôi tự hứa với lòng, tôi sẽ không là người xa lạ với các giải đấu”, Federer cho biết thêm.

Clip làm thủ tục trước trận đánh đôi giữa đội Thế giới (đỏ) và đội Châu Âu (xanh). Nguồn: LAVERCUP

Trước đó tại Wimbledon, sự xuất hiện của Federer trong khu vực hoàng gia Anh cũng thu hút được sự chú ý của công chúng. Wimbledon cũng là Grand Slam giúp Federer giành các chiến thắng vĩ đại, để lại nhiều ấn tượng nhất trong sự nghiệp cầm vợt.

Dù không nói rõ sẽ tham gia giải đấu bằng hình thức nào nhưng để trả lời câu hỏi của Bjorn Borg, Federer đã nhiều lần bật mí có thể đến Laver Cup với tư cách đội trưởng của đội Châu Âu.

Federer chụp ảnh lưu niệm cùng với tiền bối Rod Laver và chiếc cúp vô địch Laver Cup 2023. Ảnh: GETTY

Cùng với việc không thể quên quần vợt, Federer cho biết anh và vợ, Mirka khá bận rộn trong việc chăm sóc bốn đứa con. Đồng thời thực hiện các dự án cho quỹ từ thiện của mình. Federer chia sẻ: “Thật tuyệt khi tôi có mặt ở nhà nhiều hơn”.

Trước khi đến Vancouver tuần này, Federer đã đến Liên Hợp Quốc, tham dự hội thảo về việc sớm thành lập các dự án phát triển và học tập dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/huyen-thoai-quan-vot-federer-chiem-song-tai-laver-cup-post752940.html