Huyền thoại Frank Bruno dũng mãnh ở tuổi 58

Cựu vô địch WBC hạng nặng, Frank Bruno khiến người hâm mộ bất ngờ với thể lực dồi dào và thân hình rắn chắc của ông dù bước sang tuổi 58.

"Cách tốt nhất để bắt đầu ngày mới là tập thể dục. Cơ thể khỏe khoắn, tâm trí lành mạnh", Bruno kèm theo chú thích trong video tập luyện của ông.

Đoạn video ghi lại cảnh Bruno tập luyện với túi đấm bốc khiến người hâm mộ bất ngờ về thể lực của huyền thoại người Anh. Lực đấm và tốc độ của Bruno không giảm sút nhiều dù ở tuổi 58.

Một số người hâm mộ bình luận: "Hãy nhìn vào nhà vô địch tuyệt vời", "Vẫn giống như con quái vật", "Trông giống như đang chiến đấu".

Frank Bruno thường xuyên tập thể hình để cải thiện sức khỏe. Ảnh: Instagram.

Sau khi giải nghệ, Bruno mắc chứng rối loạn lưỡng cực và bệnh viêm phổi. Bệnh tình của cựu vô địch WBC trở nên nặng hơn vào năm ngoái. Tuy nhiên, Bruno cho rằng sức khỏe của ông phục hồi khá tốt nhờ vào tập thể dục.

"Nếu bạn mắc bệnh viêm phổi, ở độ tuổi 60, 70 hoặc 80, một số người có thể chết vì căn bệnh đó. Tập thể hình đã giúp tôi vượt qua bệnh tật và dần phục hồi. Tôi rất vui vì tôi vẫn ổn", cựu võ sĩ 58 tuổi nói thêm.

Bruno kết thúc sự nghiệp quyền anh với thành tích 40 chiến thắng sau 45 trận, trong đó có đến 38 trận thắng knock-out. Năm 1995, huyền thoại người Anh giành được chức vô địch WBC hạng nặng trước Oliver McCall.

Bruno nổi tiếng với lực đấm rất mạnh. Tỷ lệ thắng knock-out của ông lên đến 84,44%. Trong suốt sự nghiệp, cựu sao 58 tuổi nhiều lần thượng đài với các đối thủ nặng ký như Mike Tyson và Lennox Lewis.

Cựu vô địch WBC hạng nặng dũng mãnh ở tuổi 58 Huyền thoại Frank Bruno khiến người hâm mộ bất ngờ với thể lực của ông dù bước sang tuổi 58.

Tuệ An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/huyen-thoai-frank-bruno-dung-manh-o-tuoi-58-post1076967.html