Huyện Thanh Chương yêu cầu xã hủy quy định làm khó người dân

Sau khi Báo Nghệ An phản ánh, UBND huyện Thanh Chương đã có văn bản yêu cầu xã Thanh An thu hồi thông báo, hủy bỏ quy định về việc người dân muốn lên xã làm thủ tục hành chính phải xin giấy xác nhận của thôn trưởng.

Ngày 12/4, ông Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, cho biết huyện này vừa có văn bản gửi UBND xã Thanh An để xử lý vấn đề mà Báo Nghệ An đã nêu. “Nếu có tình trạng một số hộ chây lười đóng các khoản quỹ thì phải xem xét lại công tác dân vận. Có nhiều giải pháp để triển khai, chứ không thể đưa ra cái quy định đó được”, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương nêu quan điểm.

Trong công văn xử lý, UBND huyện yêu cầu UBND xã Thanh An thu hồi, hủy bỏ Thông báo số 138/TB-UBND ngày 06/3/2024 của UBND xã theo quy định. Thông báo công khai, rộng rãi cho người dân trên địa bàn xã được biết. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát các văn bản đã ban hành có liên quan đến quy định hành chính. Nếu phát hiện văn bản trái quy định của pháp luật, trái thẩm quyền thì kịp thời xử lý theo quy định.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo, thực hiện việc tổ chức trực và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” cấp xã đảm bảo thời gian, đúng quy định của pháp luật. Tổ chức họp kiểm điểm để làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu ban hành văn bản nêu trên.

Thôn trưởng An Phú cho biết, kể từ khi có quy định này, rất nhiều người dân đến xin ông giấy xác nhận. Ảnh: Tiến Hùng

Trước đó, ngày 6/4, Báo Nghệ An có bài Nội dung phán ảnh việc ngày 6/3, UBND xã Thanh An có Thông báo số 138/TB-UBND với nội dung: “Thực hiện kết luận hội nghị định kỳ UBND xã, để đảm bảo quyền lợi đi đối với nghĩa vụ, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn toàn xã kể từ ngày 10/03/2024, khi đến UBND xã giao dịch làm các thủ tục hành chính các loại giấy tờ phải có xác nhận của thôn trưởng về việc gia đình đã chấp hành tốt hay chưa chấp hành các chủ trương của Đảng, Nhà nước và các nghĩa vụ đóng góp xây dựng nông thôn mới của địa phương đề ra”. “Nếu chưa có xác nhận của đồng chí thôn trưởng thì UBND xã, bộ phận giao dịch một cửa tạm dừng giao dịch. Đối với cán bộ, đảng viên thôn đến giao dịch phải có xác nhận của Bí thư Chi bộ”.

Cụ thể, người dân được yêu cầu phải gặp trực tiếp trưởng thôn để xin giấy xác nhận. Trong đó, có các nội dung như: Đã chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định, các nội dung thực hiện của xã, của thôn xóm, của cụm - tổ dân cư đã bàn và quyết định; Về các khoản quỹ của Nhà nước từ trước tới nay gia đình đã nộp và chưa nộp; Thực hiện các khoản nghĩa vụ tại địa phương gồm phí môi trường, quỹ giao thông, quỹ nội đồng và khẩu 64 từ năm 2003 đến năm 2021; Phương án xây dựng nông thôn mới từ năm 2022 đến 2024 đã và đang thực hiện tại địa phương.

Kể từ khi có quy định này, nhiều người dân phàn nàn vì khi lên xã làm các thủ tục hành chính bị yêu cầu quay trở lại thôn để xin giấy xác nhận. “Số người chưa đóng các loại quỹ chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng quy định lại yêu cầu người dân toàn xã phải tuân theo. Thôn trưởng thì không phải lúc nào cũng trực ở nhà để có thể xin giấy chứng nhận. Có khi chỉ làm thủ tục đơn giản, nhưng phải chờ thôn trưởng cả ngày cũng không được”, một người dân ở xã Thanh An nói./.

Tiến Hùng

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/huyen-thanh-chuong-yeu-cau-xa-huy-quy-dinh-lam-kho-nguoi-dan-post287707.html