Huyện Quốc Oai: Học sinh háo hức khai giảng ở những ngôi trường mới

Kinhtedothi – Sáng 5/9, 84 cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Quốc Oai đã tổ chức lễ Khai giảng năm học mới 2023 – 2024 trong không khí vui tươi, rực rỡ cờ hoa.

Bí thư Huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THPT Cao Bá Quát nhân dịp khai giảng

Lễ khai giảng năm nay ở Quốc Oai được tổ chức với tinh thần ngắn gọn, tập trung chào mừng các em học sinh đến trường, nhất là học sinh đầu cấp. Các đơn vị tổ chức một số hoạt động văn hóa, văn nghệ phù hợp với điều kiện nhà trường và tâm lý lứa tuổi học sinh, qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai giảng năm học mới – Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn tặng hoa chúc mừng, động viên thầy và trò Trường THPT Quốc Oai trong ngày khai giảng năm học 2023 - 2024

Tại các trường học đều được trang trí cờ hoa rực rỡ. Khu vực cổng trường được bố trí lực lượng an ninh, bảo vệ phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự khi học sinh đến trường.

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học xã Phú Cát háo hức trong ngày đầu ở ngôi trường mới

Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai Nguyễn Khắc Thắng cho biết, trong năm học mới này, toàn huyện có 29 trường mầm non với 545 lớp, 13.800 học sinh, 1.009 giáo viên và 561 phòng học; 26 trường tiểu học với 563 lớp, 18559 học sinh, 809 giáo viên và 606 phòng học; 23 trường THCS với 399 lớp, 15.529 học sinh, 645 giáo viên và 374 phòng học; 6 trường THPT và GDTX với 201 lớp, 8.952 học sinh, 320 giáo viên và 138 phòng học.

Các em học sinh háo hức đón năm học mới

Ngay sau lễ khai giảng, các trường tổ chức sinh hoạt đầu năm học. Căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, điều kiện, đặc thù riêng, các nhà trường chủ động tổ chức các hoạt động sinh hoạt thiết thực, ý nghĩa như giới thiệu về truyền thống nhà trường, giới thiệu về thầy cô giáo, tổ chức học tập nội quy đối với học sinh, triển khai kế hoạch dạy học năm học mới.

Trường THPT Quốc Oai tổ chức Lễ Khai giảng trong không khí trang nghiêm

Năm học 2023 – 2024 được ngành giáo dục huyện xác định chủ đề năm học là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo”.

Để chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho việc dạy và học, hiện tại 100% các trường trên địa bàn huyện đều được trang bị máy tính, máy chiếu đa năng phục vụ quá trình dạy học và quản lý. Nhiều trường đã có bảng tương tác, màn hình tương tác, máy chiếu vật thể phục vụ dạy và học. Đồ dùng giảng dạy và học tập cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu giảng dạy và học tập.

Các trường tổ chức một số hoạt động văn hóa, văn nghệ phù hợp với điều kiện nhà trường và tâm lý lứa tuổi học sinh, qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai giảng năm học mới – Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Huyện cũng đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3 và lớp 7 các trường Tiểu học và THCS đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 24/6/2022 của HĐND huyện. Phòng GD&ĐT đã có tờ trình số 45/TTr-GDĐT ngày 27/6/2023 về việc phân bổ kinh phí mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 4, lớp 8 các trường Tiểu học và THCS công lập trên địa bàn huyện, với tổng mức kinh phí là gần 12 tỷ đồng. Hiện nay đã và đang triển khai thực hiện.

Trong năm học vừa qua, ngành giáo dục huyện Quốc Oai đạt được kết quả khá toàn diện. Chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực: quy mô giáo dục đào tạo tiếp tục ổn định và phát triển; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư; công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia luôn đạt chỉ tiêu thành phố giao; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học trong các nhà trường... Công tác an ninh an toàn các trường được đảm bảo, không có ngộ độc, dịch bệnh, bạo hành xảy ra trong các nhà trường. Phong trào văn nghệ, thể dục thể thao có những bước phát triển mới. Đây là cơ sở, động lực để ngành giáo dục huyện tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học mới.

Phương Nga

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/huyen-quoc-oai-hoc-sinh-hao-huc-khai-giang-o-nhung-ngoi-truong-moi.html