Huyện Phước Sơn (Quảng Nam) công bố dịch tả heo Châu Phi

QUẢNG NAM- Nhận tin báo của người dân, trên địa bàn các xã Phước Công, Phước Năng và thị trấn Khâm Đức (H. Phước Sơn) xuất hiện tình trạng heo nuôi chết hoàng loạt, với nhiều triệu chứng nghi nhiễm bệnh tả heo Châu Phi, ngay trong sáng 5-8, UBND H. Phước Sơn đã họp khẩn cấp công bố dịch heo tai xanh trên địa bàn và triển khai các biện pháp phòng chống, ngăn chặn dịch lây lan.

QUẢNG NAM- Nhận tin báo của người dân, trên địa bàn các xã Phước Công, Phước Năng và thị trấn Khâm Đức (H. Phước Sơn) xuất hiện tình trạng heo nuôi chết hoàng loạt, với nhiều triệu chứng nghi nhiễm bệnh tả heo Châu Phi, ngay trong sáng 5-8, UBND H. Phước Sơn đã họp khẩn cấp công bố dịch heo tai xanh trên địa bàn và triển khai các biện pháp phòng chống, ngăn chặn dịch lây lan.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm kỹ thuật Nông nghiệp H. Phước Sơn: Từ ngày 1 đến 3-8, trên địa bàn các xã Phước Công, Phước Năng và thị trấn Khâm Đức xuất hiện tình trạng heo nuôi chết không rõ lý do với trên 30 con. Lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus dịch tả heo Châu Phi. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch tả heo Châu phi, UBND H. Phước Sơn đã chính thức công bố dịch bệnh. Vùng dịch được xác định: gồm Thị trấn Khâm Đức, xã Phước Năng và xã Phước Công. UBND H. Phước Sơn cũng đề nghị các ngành liên quan, các xã trên địa bàn khẩn trương đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến với người dân; nghiêm cấm các hành vi mua bán, vận chuyển heo từ các địa phương khác đến địa bàn Phước Sơn và ngược lại; vận động người dân không chăn nuôi theo hình thức thả rông, gây khó cho việc kiểm soát dịch; khẩn trương lập các điểm kiểm soát, kiểm dịch trên các tuyến đường ra vào địa bàn, nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

T.Ý - A.TUẤN - T.HẢI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_210559_huyen-phuoc-son-quang-nam-cong-bo-dich-ta-heo-chau-phi.aspx