Huyện Lạc Thủy quyết liệt phòng, chống ma túy

Trong những năm qua, tình hình tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Lạc Thủy diễn ra khá phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Do đó, Công an huyện Lạc Thủy đã làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu vì một cộng đồng sạch ma túy.

Trong những năm qua, tình hình tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Lạc Thủy diễn ra khá phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Do đó, Công an huyện Lạc Thủy đã làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu vì một cộng đồng sạch ma túy.

Công an thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thủy) triển khai nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm ma túy, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Công an thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thủy) triển khai nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm ma túy, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Thời gian qua, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy (PCMT), thủ đoạn của tội phạm ma túy, tác hại của việc sử dụng chất ma túy; kết quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm (PCTP), công tác cai nghiện, quản lý sau cai, điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone. Từ năm 2022 - 2023, huyện thực hiện tuyên truyền trực tiếp 18 buổi với khoảng 2.000 lượt người, treo 123 pano, áp phích, phát 968 tờ rơi về PCMT; lực lượng chức năng tuyên truyền qua công tác đấu tranh PCTP cho 55 lượt đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, 30 bị can phạm tội ma túy, 56 lượt đối tượng nghiện có hồ sơ quản lý... Tổ chức tuyên truyền, vận động cá biệt, tập trung vào các đối tượng có nguy cơ cao như người đi làm ăn xa, thanh thiếu niên bỏ học, sống lang thang, người lao động theo thời vụ, người nghiện, đối tượng tù tha về ma túy, người đang quản lý, giáo dục tại xã, thị trấn… Từ đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của nhân dân, tích cực tham gia vận động người thân, gia đình PCMT, tham gia quản lý, cảm hóa, giáo dục, tư vấn, hỗ trợ người nghiện ma túy tại địa phương.

Lực lượng công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát, nắm tình hình số người nghiện; rà soát, triệt phá các điểm mua bán trái phép chất ma túy. Kịp thời thông báo phương thức, thủ đoạn, các loại ma túy mới để công an các xã, thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân nắm bắt, chủ động tuyên truyền phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy. Qua rà soát, huyện hiện có 9/10 xã, thị trấn có người nghiện ma túy với 56 người có hồ sơ quản lý. Công an các xã, thị trấn đã gọi hỏi cảm hóa, giáo dục 56 lượt đối tượng liên quan đến ma túy; lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 32 người; 56 người đang điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Theo thống kê, từ ngày 1/1/2022 đến tháng 3/2024, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố 20 vụ/30 đối tượng, thu giữ 16,977g heroin, 5,434g ma túy tổng hợp (có 5 vụ đã xác lập chuyên án và phá án). Trong đó, mua bán trái phép chất ma túy 6 vụ, tàng trữ trái phép chất ma túy 11 vụ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 3 vụ. Đồng thời kiểm tra trên 30 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, qua kiểm tra nhắc nhở, kiến nghị các chủ cơ sở chấp hành nghiêm quy định của pháp luật vềđảm bảo an ninh trật tự, không để các đối tượng lợi dụng để sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy.

Thượng tá Quách Đình Thi, Trưởng Công an huyện Lạc Thủy cho biết: Với sự vào cuộc, triển khai quyết liệt của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở, nhận thức của cá nhân và gia đình, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong công tác PCMT có sự chuyển biến tích cực, thể hiện thông qua các hoạt động: tuyên truyền, giáo dục thành viên, người thân trong gia đình về tác hại của ma túy, hợp tác với cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh PCTP ma túy; tích cực tố giác tội phạm về ma túy, giúp lực lượng chức năng triệt xóa nhiều điểm mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, cung cấp nhiều thông tin về người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy; hỗ trợ công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; theo dõi, giúp đỡ người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng, chống tái nghiện ma túy.

Thời gian tới, huyện tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục PCMT, đặc biệt nêu rõ tác hại, hậu quả nguy hiểm của ma túy và các loại ma túy mới. Tập trung làm tốt công tác phòng ngừa đi đôi với đấu tranh triệt phá, nhất là những địa bàn phức tạp, có nhiều người nghiện. Tham mưu ngành chức năng thực hiện có hiệu quả việc đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng để giữ vững an ninh chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đinh Thắng

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/217/189461/huyen-lac-thuy-quyet-liet-phong,-chong-ma-tuy.htm