Huyện Hưng Nguyên sẽ cưỡng chế thu hồi đất của 8 hộ dân để bàn giao cho nhà đầu tư Dự án VSIP

Mặc dù đã được các cấp, ngành, chính quyền địa phương vận động, thuyết phục, nhưng 8 hộ dân tại xóm Phúc Long, xã Hưng Tây (Hưng Nguyên) vẫn chưa bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để thực hiện Dự án Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An (Dự án VSIP).

Gây cản trở đối với dự án trọng điểm

Dự án VSIP là dự án thu hút đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh trong những năm vừa qua. Sau khi được khởi công vào ngày 16/9/2015, dự án này đã tạo thành điểm nhấn với hạ tầng được đầu tư hiện đại, chuẩn mực, đồng thời, thu hút được nhiều dự án, nhà đầu tư nước ngoài lớn vào đầu tư, phát triển sản xuất.

Đây cũng là dự án thuộc diện Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo Khoản 2, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013. Dự án có tổng diện tích quy hoạch khoảng 750 ha, thu hồi đất trên địa bàn của các xã Hưng Đạo, Hưng Tây, thị trấn Hưng Nguyên thuộc huyện Hưng Nguyên và xã Hưng Chính thuộc TP. Vinh. Dự án này hoàn thành có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Nghệ An; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, tăng thu cho ngân sách Nhà nước, nâng cao đời sống của nhân dân.

Một góc Dự án VSIP hiện nay. Ảnh: Tư liệu

Sau hơn 8 năm đi vào đầu tư và xây dựng, Dự án VSIP đã từng bước xây dựng được hạ tầng khu công nghiệp kiểu mẫu, khang trang, hiện đại. Đến thời điểm hiện nay, đã thu hút được nhiều dự án, nhà đầu tư nước ngoài vào sản xuất, kinh doanh với tỷ lệ lấp đầy đạt tới 95%. Bên cạnh hạ tầng khu công nghiệp, dự án này cũng đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu đô thị tại khu vực phía Nam đường 72m.

Tại địa bàn xóm Phúc Long, xã Hưng Tây, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đô thị, thuộc giai đoạn 1B và 2B đã được Hội đồng Bồi thường, giải phóng mặt bằng tiến hành từ năm 2018. UBND huyện Hưng Nguyên cũng đã giao cho Hội đồng Bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án và trình UBND huyện phê duyệt theo quy định. Căn cứ các Quyết định phê duyệt của UBND huyện, Hội đồng Bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng đã tiến hành chi trả kinh phí cho các hộ gia đình, cá nhân theo đúng quy định. Dù vậy, vẫn còn nhiều hộ dân tại xóm Phúc Long, xã Hưng Tây , vẫn chưa đồng ý và có những đòi hỏi không có căn cứ thực hiện. Trong đó, có 8 hộ dân có đất sản xuất nằm tại khu vực phía Nam đường 72m.

Tại buổi đối thoại vào ngày 10/5 vừa qua, 8 hộ dân vẫn không đồng ý bàn giao mặt bằng. Ảnh: P.V

Cụ thể, các hộ dân tại khu vực này đã đòi tăng giá bồi thường đất nông nghiệp lên 285.000 đồng/m2 và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp 5 lần; một số hộ đòi trả lại đường giao thông nội đồng cho người dân đi lại sản xuất; đòi trả lại cho mỗi hộ 66,6m2 đất khi hiến đất làm đường đi vào các thửa đất nông nghiệp.., nếu không đáp ứng các yêu cầu này thì không nhận kinh phí và không bàn giao mặt bằng.

Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên cho biết: Những đòi hỏi của các hộ dân xóm Phúc Long, xã Hưng Tây là không có cơ sở giải quyết. Về việc các hộ dân đòi mức bồi thường đất nông nghiệp lên đến 285.000 đồng/m2 là vô lý, bởi căn cứ vào các quy định của Chính phủ và bảng giá đất tại xã Hưng Tây được UBND tỉnh ban hành thì các thửa đất nông nghiệp tại xóm Phúc Long có mức giá là 57.000 đồng/m2.

Chưa kể, số lần hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp cũng được UBND tỉnh ban hành, trên cơ sở Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Theo đó, UBND tỉnh quy định mức hỗ trợ 2 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành (mức hỗ trợ bằng tiền). Ngoài ra, những đòi hỏi của người dân liên quan đến đường giao thông nội đồng... cũng không đúng theo quy định của Nhà nước khi thu hồi đất.

Khu vực phía Nam đường 72m hiện nay vẫn còn nhiều hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Ảnh: P.V

Cưỡng chế để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật

Mặc dù đã được UBND huyện, Hội đồng Bồi thường, giải phóng mặt bằng và các cơ quan có liên quan nhiều lần tuyên truyền, vận động, đối thoại và giải thích, nhưng 8 hộ gia đình, cá nhân có đất tại khu vực phía Nam đường 72m vẫn không chấp hành Quyết định thu hồi đất.

Mới đây nhất, vào ngày 10/5/2024, Hội đồng Bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, Ban Cán sự xóm Phúc Long cũng đã tổ chức buổi đối thoại với 8 hộ gia đình, cá nhân xóm Phúc Long nhưng buổi đối thoại không thành do các hộ gia đình không hợp tác.

Khu vực dự kiến sẽ thực hiện cưỡng chế. Ảnh: P.V

Để đảm bảo việc giải phóng mặt bằng đúng tiến độ đề ra, kịp thời giao đất cho chủ đầu tư theo kế hoạch và thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, cũng như đảm bảo công bằng về quyền lợi cho gần 240 hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng trước đó, UBND huyện Hưng Nguyên đã quyết định thành lập ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia đình, cá nhân có địa chỉ thường trú tại xóm Phúc Long, xã Hưng Tây. Đồng thời, ban hành kế hoạch thực hiện cưỡng chế để các bộ phận liên quan có căn cứ thực hiện.

Theo đó, việc cưỡng chế sẽ được thực hiện trên diện tích 10.681,7 m2 đất nông nghiệp thuộc quyền sử dụng của các hộ gia đình, cá nhân giao theo Nghị định 64/CP và đất nông nghiệp sử dụng ổn định trước ngày 1/7/2004 trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Dự kiến việc cưỡng chế sẽ được tiến hành vào sáng 14/5/2024.

PV

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/huyen-hung-nguyen-se-cuong-che-thu-hoi-dat-cua-8-ho-dan-de-ban-giao-cho-nha-dau-tu-du-an-vsip-post289251.html