Huyện Hoằng Hóa: Kinh tế tăng trưởng khá, quy mô kinh tế xếp thứ 4 toàn tỉnh

Sáng 19/12, HĐND huyện Hoằng Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 15 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, thảo luận mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024, đồng thời xem xét một số nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh kỳ họp.

Các đồng chí Lê Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Huy Lượng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hoằng Hóa chủ trì kỳ họp.

Đồng chí Lê Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoằng Hóa phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc tại kỳ họp, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Xuân Thu nhấn mạnh: Tại kỳ họp thứ 15 lần này, thực hiện chức năng cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, HĐND huyện sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề lớn thuộc thẩm quyền, xem xét ban hành 30 nghị quyết tại kỳ họp. Với khối lượng công việc lớn, nội dung quan trọng, quyết định việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024. Vì vậy, đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND huyện cùng đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu kỹ tài liệu, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp.

Chủ tọa kỳ họp.

Theo báo cáo của UBND huyện trình bày tại kỳ họp, năm 2023, kinh tế huyện Hoằng Hóa tiếp tục tăng trưởng khá, quy mô kinh tế xếp thứ 4 toàn tỉnh (đứng sau TP Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn và thị xã Nghi Sơn). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người xếp thứ 5 toàn tỉnh.

Tổng huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 7.603 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ 2022. Nhiều nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu và đầu tư. Nhiều dự án lớn được đẩy nhanh tiến độ; các dự án đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, giải ngân kịp thời, bảo đảm tiến độ, mang lại hiệu quả rõ rệt.

Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM được quan tâm chỉ đạo. Đến hết năm 2023, có thêm 2 xã được công nhận xã NTM nâng cao (Hoằng Giang, Hoằng Tân); 1 xã NTM kiểu mẫu (Hoằng Thái); 26 thôn, 2 tổ dân phố đạt chuẩn kiểu mẫu. UBND huyện Hoằng Hóa đã trình hồ sơ đề nghị xét công nhận xã NTM nâng cao cho 2 xã (Hoằng Châu, Hoằng Quỳ), 1 xã NTM kiểu mẫu (Hoằng Tiến).

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tiến bộ. Ngành dịch vụ du lịch phục hồi tốt, trong năm thu hút gần 1,6 triệu lượt khách, tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 2.195 tỷ đồng, tăng 131 tỷ đồng so với năm 2022.

Giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển toàn diện, chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn được nâng cao. Năm 2023 là năm thứ 6 liên tiếp huyện Hoằng Hóa dẫn đầu toàn tỉnh về chất lượng học sinh giỏi cấp THCS.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Hoằng Hóa trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện được nghe báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11; báo cáo công tác tài chính - ngân sách; báo cáo của TAND huyện về công tác xét xử và thi hành án hình sự; Thông báo của Ủy ban MTTQ huyện về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri...

Các đại biểu HĐND huyện sẽ nghiên cứu các báo cáo, xem xét thông qua các tờ trình liên quan đến mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách; kế hoạch đầu tư công; chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện trình bày tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 15.

Kỳ họp sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu; bầu bổ sung ủy viên UBND huyện.

Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 2 ngày (19 và 20/12).

Việt Hương

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/huyen-hoang-hoa-kinh-te-tang-truong-kha-quy-mo-kinh-te-xep-thu-4-toan-tinh/202230.htm