Huyện Gio Linh chú trọng trồng, bảo vệ và phát triển rừng

Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác trồng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng, thời gian qua, huyện Gio Linh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả, đồng thời chỉ đạo các ngành, địa phương làm tốt công tác trồng và bảo vệ rừng; tăng cường đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng; tuyên truyền, vận động và khuyến khích, hỗ trợ người dân trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Qua đó, công tác bảo vệ và phát triển rừng ở huyện Gio Linh ngày càng tốt hơn.

Lãnh đạo huyện Gio Linh trồng cây tại Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn -Ảnh: HN

Huyện Gio Linh có diện tích có rừng: 19.720,84 ha (rừng tự nhiên: 3.663,54 ha; rừng trồng: 16.057,30 ha); đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp 1.083,99 ha. Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Gio Linh Nguyễn Văn Cung cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của huyện, Hạt Kiểm lâm huyện đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện nhiều kế hoạch tăng cường công tác đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp; kiểm lâm địa bàn các xã thường xuyên phối hợp với công an, quân sự xã và các chủ rừng tăng cường kiểm tra rừng, ngăn chặn vi phạm pháp luật về lâm nghiệp; tổ kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) của Hạt Kiểm lâm huyện thường xuyên kiểm tra các tuyến đường và vùng trọng điểm.

Trong năm 2023, đã phát hiện và lập biên bản 5 vụ vi phạm hành chính, cụ thể: phá rừng trái pháp luật (làm nương rẫy): 1 vụ, diện tích 286 m2 ; khai thác rừng trái pháp luật chưa xác định được người vi phạm 1 vụ (lâm sản tạm giữ 0,654 m3 gỗ tròn thông thường).

Hạt Kiểm lâm huyện chỉ đạo kiểm lâm địa bàn tham mưu UBND các xã xây dựng phương án PCCCR tại 9 xã; hướng dẫn 44 hộ gia đình, cá nhân xây dựng phương án PCCCR; tham mưu thành lập 12 Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững cấp xã, kiện toàn 49 tổ, 11 đội quần chúng bảo vệ rừng, PCCCR; tham mưu UBND xã ban hành 14 công văn tăng cường công tác PCCCR; kiểm lâm địa bàn thường xuyên cung cấp bản tin cấp dự báo cháy rừng cho chính quyền địa phương để thông tin đến các chủ rừng và người dân được biết.

Trong năm qua đã xảy ra 2 vụ cháy rừng trồng thuộc địa phận của Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải, trong đó, 1 vụ cháy rừng trồng sản xuất tại Tiểu khu 592A, 592B, diện tích thiệt hại 5,64 ha, giá trị ước tính 390 triệu đồng; 1 vụ cháy rừng trồng phòng hộ tại Tiểu khu 596, diện tích 5,44 ha, không có thiệt hại về rừng.

Bên cạnh đó, Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ Chi cục Kiểm lâm, chủ rừng, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của Chi cục Kiểm lâm triển khai trên địa bàn như: kiểm tra công tác PCCCR, tuyên truyền về bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã, tập huấn PCCCR...

Năm 2023, công tác chăm sóc, bảo vệ, PCCCR trên địa bàn huyện Gio Linh được triển khai đồng bộ; công tác phát triển rừng được quan tâm. Các chủ rừng đã trồng mới và trồng lại hơn 755 ha rừng trồng tập trung; duy trì diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC, độ che phủ rừng đạt 54%. Hạt Kiểm lâm huyện kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác rừng trồng tập trung: 803,08 ha, khối lượng: 86.627 m3 , ước tính bằng tiền khoảng 82,16 tỉ đồng; khai thác cây trồng phân tán: 4.250 m3.

Kiểm tra giám sát hoạt động tỉa thưa rừng trồng phòng hộ: 86,6 ha. Kiểm tra tình hình hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp, số lượng cây giống gieo ươm và nhập cây giống từ nơi khác về với khoảng 3,96 triệu cây giống. Hệ thống cây xanh ở các tuyến đường, khu vực công cộng, công sở, nhà trường được đầu tư trồng mới, tăng thêm bóng mát, làm trong sạch môi trường, cải thiện cảnh quan.

Phó Chủ tịch UBND huyện Gio Linh Phan Văn Hòa cho biết, ngày 15/2/2024, huyện tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đầu xuân Giáp Thìn. Nhân dịp này, đề nghị các cấp, ngành và các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng rừng và bảo vệ rừng, phát triển rừng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa, tác dụng của “Tết trồng cây” do Bác Hồ khởi xướng, hưởng ứng chương trình trồng mới 1 tỉ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động. Hướng dẫn Nhân dân khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên rừng trồng, khai thác kết hợp trồng lại theo hướng thâm canh, nâng cao hiệu quả.

Tăng cường trồng rừng tập trung và bảo vệ rừng tự nhiên, rừng trồng phòng hộ, đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; tăng cường đầu tư ứng dụng công nghệ sinh học trong tuyển chọn, tạo giống mới có chất lượng để nâng cao giá trị rừng sản xuất, mở rộng diện tích rừng trồng theo chứng chỉ FSC, rừng trồng gỗ lớn. Tiếp tục tổ chức tốt việc trồng và chăm sóc cây cảnh, cây bóng mát, thảm cỏ để có cảnh quan xanh hơn, mát hơn, đẹp hơn.

Duy trì thường xuyên việc kiểm tra các địa bàn trọng điểm về phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, huyện chú trọng hơn nữa công tác tổ chức, hướng dẫn các địa phương, chủ rừng thực hiện tốt công tác PCCCR: củng cố lực lượng bảo vệ rừngPCCCR ở cơ sở, xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án, kế hoạch, văn bản chỉ đạo về PCCCR; chủ động triển khai, phát hiện, xử lý kịp thời và có hiệu quả các vụ cháy rừng, không để xảy ra cháy rừng mất kiểm soát, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Nêu cao tinh thần quyết tâm hành động hoàn thành tốt mục tiêu đề ra trong năm 2024, trong đó, về thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác rừng trồng tập trung, dự kiến khai thác 500 ha rừng với sản lượng 45.000 m3 ; hướng dẫn trồng lại 500 ha rừng tập trung, duy trì ổn định độ che phủ rừng của huyện; kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, đảm bảo 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh được giám sát, kiểm tra...

Hoài Nhung

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/kinh-te/huyen-gio-linh-chu-trong-trong-bao-ve-va-phat-trien-rung/183598.htm