Huyện đầu tiên ở Đồng Nai đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Trong chiến tranh, địa danh Xuân Lộc được cả nước biết đến như là 'vùng đất lửa' thì giờ đây, mảnh đất này lại được biết đến là địa phương đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và huyện Xuân Lộc tham quan một mô hình nông dân sản xuất giỏi.

Ngày 16/3, đồng chí Nguyễn Thị Cát Tiên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) cho biết, Hội đồng thẩm định Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Trung ương đã họp xét công nhận huyện Xuân Lộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

10 năm trước, Xuân Lộc là huyện đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt huyện nông thôn mới. Sau đó, huyện Xuân Lộc bước vào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Năm 2018, huyện Xuân Lộc được Trung ương chọn là một trong 4 huyện trong cả nước thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Cuối năm 2023, huyện Xuân Lộc có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo tiêu chí giai đoạn 2016-2020.

Theo tiêu chí giai đoạn 2021-2025, toàn huyện Xuân Lộc có 8/14 xã đạt nông thôn mới nâng cao, chiếm hơn 57%, vượt so điều kiện quy định để xét đề nghị huyện nông thôn mới nâng cao.

Trồng dưa lưới trong nhà màng để xuất khẩu ở huyện Xuân Lộc.

So bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, huyện Xuân Lộc đạt 9/9 tiêu chí, 38/38 chỉ tiêu.

Trong đó, nhiều kết quả nổi bật như hạ tầng kinh tế-xã hội phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại, phục vụ đa mục tiêu, kết nối nông thôn-đô thị và kết nối các vùng miền.

Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản bình quân của huyện đạt Hơn 211 triệu đồng/ha, tăng gần 100 triệu đồng và so 10 năm trước.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt hơn 90 triệu đồng, riêng khu vực nông thôn đạt hơn 83 triệu đồng, cao hơn mức bình quân cả tỉnh.

Vừa qua, tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Trung ương họp xét công nhận huyện Xuân Lộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nông nghiệp- Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trung ương.

Quang cảnh họp xét công nhận huyện Xuân Lộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Kết quả, 100% thành viên Hội đồng thẩm định Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Trung ương nhất trí đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận Xuân Lộc đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Đây là huyện đầu tiên của tỉnh Đồng Nai, là huyện thứ 3 của cả nước được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc Nguyễn Thị Cát Tiên cho biết, thành quả này là sự nỗ lực bền bỉ của cả hệ thống chính trị huyện cũng như mỗi người dân chung sức, đồng lòng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng thời, là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự phối hợp của các sở, ban, ngành.

Quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Xuân Lộc luôn xác định người dân là chủ thể và cũng là đối tượng thụ hưởng thành quả.

Trên cơ sở kết quả đạt được, huyện tiếp tục dốc sức để hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững vào năm 2025 như mục tiêu mà Đảng bộ và nhân dân huyện đã đề ra.

Một góc huyện Xuân Lộc đang trên đà phát triển.

49 năm sau ngày thống nhất đất nước, từ một vùng đất chằng chịt hố bom, xác pháo, Xuân Lộc đã làm nên những kỳ tích, với một diện mạo mới.

Trong chiến tranh, địa danh Xuân Lộc được cả nước biết đến như là “vùng đất lửa” thì giờ đây, mảnh đất này lại được biết đến là địa phương đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Xuân Lộc vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1999 và Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới vào năm 2011.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/huyen-dau-tien-o-dong-nai-dat-chuan-nong-thon-moi-nang-cao-post800270.html