Huyện Chương Mỹ lấy ý kiến cử tri phục vụ sắp xếp đơn vị hành chính

Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025, từ 7h sáng ngày 29/3, 4 xã của huyện Chương Mỹ là Đồng Phú, Hồng Phong, Hòa Chính và Phú Nam An đồng loạt tiến hành lấy ý kiến cử tri

Theo kế hoạch của UBND huyện Chương Mỹ, các xã tổ chức lấy ý kiến cử tri xong trước 17h ngày 31/3/2024.

Tại xã Hồng Phong, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Chương Mỹ Hoàng Minh Hiến cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã đã trực tiếp kiểm tra lấy ý kiến cử tri thôn Mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Chương Mỹ Hoàng Minh Hiến gặp gỡ người dân trong quá trình lấy ý kiến về sắp xếp đơn vị hành chính.

Bà Trịnh Thị Chiến (phụ trách tổ lấy ý kiến cử tri thôn Mới) cho biết, thôn có 756 cử tri và đa số đều đồng tình ủng hộ chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng ý với phương án tên đơn vị hành chính mới sau khi sắp xếp là Hồng Phú.

Theo báo cáo của UBND xã Hồng Phong, xã thành lập 6 tổ lấy ý kiến cử tri tại 6 thôn, tổng số cử tri được lấy ý kiến là 3.362 người. Trước đó Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức hội nghị tuyên truyền chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025. Do vậy người dân xã Hồng Phong đều đồng tình ủng hộ, đồng ý với đề án hợp nhất và tên đơn vị hành chính mới là xã Hồng Phú.

Xã Đồng Phú tổ chức lấy ý kiến người dân.

Từ 7 giờ sáng (7 tổ công tác với 35 thành viên) của xã Đồng Phú đã đồng loạt ra quân lấy ý kiến của cử tri. Bí thư Đảng ủy xã Đồng Phú Trịnh Viết Quang thông tin, dư luận trong cán bộ, đảng viên và người dân đều đồng tình với chủ trương hợp nhất đơn vị hành chính và tên gọi mới. Địa phương phấn đấu hoàn thành công tác lấy ý kiến của 4.559 cử tri trước ngày 31/3.

Ông Hoàng Văn Phê (tổ trưởng tổ lấy ý kiến số 1 xã Đồng Phú) cho biết, trước khi xuống địa bàn thôn, các tổ viên đều được tập huấn về tuyên truyền và lấy ý kiến cử tri. Theo phân công, tổ số 1 có nhiệm vụ lấy ý kiến 870 cử tri tại 304 hộ dân thôn Hạ Dục.

Xã Đồng Phú sau sắp xếp đơn vị hành chính sẽ có tên mới là Hồng Phú.

Theo thống kê, xã Hòa Chính có 4.818 cử tri, chia theo 9 tổ, khu vực lấy ý kiến. Nhiều ngày qua Đảng ủy, UBND xã, ban chỉ đạo cấp xã đã tổ chức 4 hội nghị quân dân chính Đảng tại các thôn để tuyên truyền đề án sắp xếp đơn vị hành chính, với số lượng đại biểu tham gia là 950 người. Ngoài ra còn tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã ngày 2 lần và tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Do vậy đa số người dân trong xã đều phấn khởi và đồng tình nhất trí.

Bà Trần Thị Ngà (thôn Phụ Chính, xã Hòa Chính) cho biết: “Tôi cho rằng việc sắp xếp 2 xã (Hòa Chính và Phú Nam An) chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho người dân, tên gọi mới của xã sau khi sắp xếp là Hòa Phú là phù hợp”.

Chủ tịch UBND xã Hòa Chính Trần Văn Trung thông tin, trong quá trình tiến hành lấy ý kiến, bước đầu cử tri và Nhân dân trong xã đều nhất trí, một số ý kiến còn băn khoăn đã được thành viên ban chỉ đạo giải thích và đều nhận được sự đồng thuận.

Việc lấy ý kiến về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân

Với 3.387 cử tri, xã Phú Nam An đã lập 5 tổ phát phiếu và lấy ý kiến với 30 thành viên. Trong những ngày tổ chức lấy ý kiến cử tri, 10 thành viên ban chỉ đạo xã được tăng cường hỗ trợ các tổ thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ.

Ông Lê Phước Hoằng (thành viên của tổ phát phiếu tại xóm Kho, thôn Mỗ Xá) cho biết, mình cùng các thành viên trong tổ thực hiện nhiệm vụ từ 7 giờ sáng nay. Với các hộ chưa gặp trực tiếp, sẽ được thành viên trong tổ sắp xếp thời gian để buổi tối hoặc ngày cuối tuần đến xin ý kiến. Qua việc lấy ký kiến, đa phần người dân đều đồng tình với tên gọi mới của xã sau xếp là Hòa Phú…

Trần Thụ

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/huyen-chuong-my-lay-y-kien-cu-tri-phuc-vu-sap-xep-don-vi-hanh-chinh.html