Huyện An Lão (Hải Phòng): Kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng khá

Bằng nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, huyện An Lão đã có được những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội.

Trung tâm huyện An Lão với di tích lịch sử, điểm đến du lịch Núi Voi rất hút khách

Năm 2023, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch

UBND huyện An Lão cho biết, năm 2023, huyện đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó có 7 chỉ tiêu quan trọng hoàn thành vượt kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 791,5 tỷ đồng, bằng 100,19% kế hoạch, tăng 14,59% so với năm 2022. Thương mại dịch vụ tăng trưởng mạnh, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt khoảng 6.120 tỷ đồng, bằng 100,64% kế hoạch, tăng 13,33%; doanh thu dịch vụ ăn uống đạt khoảng 921,2 tỷ đồng, bằng 100,35% kế hoạch, tăng 15,76% so với năm 2022.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 320,838 tỷ đồng, bằng 111,12% dự toán được giao. Sản xuất công nghiệp đạt 791,5 tỷ đồng, bằng 100,19% kế hoạch, tăng 14,59%. Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản đạt 1.580,588 tỷ đồng, bằng 103,05% kế hoạch, tăng 2,29% so với năm 2022.

Năm 2023, huyện duy trì xếp hạng ở vị trí đứng thứ 4 trong tổng số 15 quận, huyện của TP. Hải Phòng về cải cách hành chính. Toàn huyện có 17/17 xã, thị trấn vận hành phần mềm một cửa điện tử, đạt 100%. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính công dân, doanh nghiệp nộp trực tuyến mức độ 3, 4 và được xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 đạt trên 95%. Kết quả này là một trong những minh chứng rõ nét về hiệu quả của việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn huyện trong thời gian qua.

Thực hiện Chủ đề của huyện về “Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”, trong năm 2023, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện được thực hiện quyết liệt. Huyện đã cơ bản đáp ứng tiến độ bàn giao đất cho các chủ đầu tư thi công, gồm các dự án Xã nông thôn mới kiểu mẫu, Dự án Sân golf Sakura và Dự án Đường ven biển. Công tác chỉnh trang đô thị tại thị trấn An Lão; dự án xây dựng khu đô thị mới tại thị trấn An Lão, xã An Tiến, xã An Thắng được đẩy nhanh.

Đến nay, huyện An Lão đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Bát Trang, An Tiến, An Thắng; triển khai xây dựng nông thôn mới tại các xã: An Thái, An Thọ, Mỹ Đức, Quốc Tuấn.

Năm 2023, huyện đã được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Diện mạo nông thôn có bước chuyển mình khá toàn diện, hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ. Có thể thấy, chương trình xây dựng nông thôn mới đã thực sự thay đổi đời sống kinh tế - xã hội của huyện.

Kinh tế - xã hội tiếp tục có bước tăng trưởng khá

Theo bà Ngô Thị Thanh Thủy, Bí thư Huyện ủy An Lão, chủ đề năm 2024 được huyện An Lão lựa chọn là: “Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới và chuyển đổi số”. Theo đó, mục tiêu chủ yếu được huyện đặt ra là: đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo môi trường đầu tư - kinh doanh thuận lợi, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; tập trung cao vào công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án; duy trì phát triển công nghiệp, dịch vụ; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp.

“Ngay từ những ngày đầu năm, huyện đã tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch”, bà Thủy nhấn mạnh.

Số liệu của UBND huyện An Lão cho thấy, quý I/2024, tình hình kinh tế - xã hội của huyện có bước tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 165 tỷ đồng, tăng 14,14% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ tăng 18,02%; doanh thu dịch vụ ăn uống tăng 18,92% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định.

Nhiều khoản thu đạt cao so với cùng kỳ, như thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý đạt 151,93%; thu quốc doanh khác đạt 138,21%; thu sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 280,03%; thu tiền thuê đất tăng đạt 317,45%; thu tiền sử dụng đất đạt 142,71%.

Trong công tác giải phóng mặt bằng, một số dự án trọng điểm trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đối với dự án sân golf, tổng diện tích đất thu hồi thực hiện dự án là 82,03 ha, huyện đã bàn giao đợt 1 là 62,21 ha; đang thực hiện giải phóng mặt bằng 19,82 ha. Dự án Khu đô thị mới Hoàng Xá và Dự án Cụm công nghiệp An Thọ đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

“Để hoàn thành chủ đề năm, huyện đang tích cực đẩy nhanh tiến độ các dự án như: sân golf, đấu giá đất ở, khu công nghiệp tại xã An Thọ. Cùng với đó, thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mới trên địa bàn các xã: An Thọ, Mỹ Đức, An Thái, Quốc Tuấn”, ông Nguyễn Quốc Thịnh, Phó chủ tịch UBND huyện An Lão cho biết.

Quỳnh Nga

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/huyen-an-lao-hai-phong-kinh-te---xa-hoi-tiep-tuc-tang-truong-kha-d214683.html