Huy Toàn nói gì sau khi ghi bàn thắng trở lại cho SHB Đà Nẵng?

Sau một thời gian dài nghỉ thi đấu bởi chấn thương, tiền vệ Võ Huy Toàn đã ghi bàn giúp SHB Đà Nẵng chặn đứng chuỗi trận nghèo nàn thời gian gần đây.

Như thethaovietnam.vn đã đưa tin, với chiến thắng 2-0 trước Long An tại vòng 21 Toyota V.League 2017 cuối tuần vừa qua, SHB Đà Nẵng của HLV Lê Huỳnh Đức đã chấm dứt chuỗi 5 trận chỉ biết hòa và thua trên tất cả các mặt trận.

Huy Toàn lập công cho SHB Đà Nẵng trong chiến thắng trước Long An

Bên cạnh niềm vui của HLV Huỳnh Đức và fan hâm mộ SHB Đà Nẵng, chiến thắng trước Long An còn là một trận đấu có ý nghĩa quan trọng với tiền vệ Võ Huy Toàn. Tiền vệ này đã bỏ lỡ đợt tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019 diễn ra trên sân Mỹ Đình ngày 10/10 vừa qua. Sau 2 tháng phải nghỉ thi đấu bởi chấn thương, Huy Toàn đã trở lại và ghi bàn cho SHB Đà Nẵng. Đây cũng là pha lập công thứ 2 của tiền vệ này cho đội bóng sông Hàn trong quãng thời gian hơn 3 tháng qua.

Trao đổi với báo chí sau khi ghi bàn thắng trở lại cho SHB Đà Nẵng, tiền vệ Võ Huy Toàn chia sẻ: “Thật là vui mừng khôn xiết khi tôi đã trở lại và ghi bàn sau hơn 2 tháng phải ngồi ngoài vì chấn thương. Tôi muốn dành bàn thắng này cho khán giả, những người thân và đặc biệt là mẹ thân yêu của tôi đang mổ cột sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi không thể kìm nén được cảm xúc”.

Trong khi đó, bàn thắng còn lại của SHB Đà Nẵng có được vào lưới của Long An được ghi do công của Hà Đức Chinh. Hiện đội bóng sông Hàn vẫn còn cơ hội cạnh tranh một vị trí trong nhóm có huy chương vào cuối mùa giải.

Hoàng Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/vleague/huy-toan-noi-gi-sau-khi-ghi-ban-thang-tro-lai-cho-shb-da-nang-291-256222.html