Huy động sức dân xây dựng nhà văn hóa thôn

BHG - Là địa điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần của người dân, góp phần phát triển con người một cách toàn diện. Qua đó huyện Vị Xuyên đã phát động phong trào xây dựng nhà văn hóa tại các thôn, tổ dân phố. Từ sự đồng lòng góp công, góp của, nguồn lực từ nhân dân đã tạo nên những công trình mang nhiều ý nghĩa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng tại địa phương.

Nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố là thiết chế văn hóa gần gũi nhất, thiết thực nhất đang hàng ngày, hàng giờ đồng hành với đời sống tinh thần của nhân dân. Đồng thời cũng là thiết chế quan trọng để phổ biến thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các chủ trương, văn bản của tỉnh, của địa phương đến với người dân. Việc xây dựng và hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố, đặc biệt là hệ thống nhà văn hóa, khu thể thao kiểu mẫu trên địa bàn huyện trong giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Nhà Văn hóa thôn Đông Cáp 1, thị trấn Vị Xuyên (Vị Xuyên) được xây dựng khang trang.

Đồng chí Hoàng Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện cho biết: “Những công trình nhà văn hóa ở các địa phương chính là minh chứng cho sự thống nhất, đồng lòng trong nhân dân. Đặc biệt, vừa qua, nghị quyết về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa - khu thể thao xóm, tổ dân phố được thông qua. Chính sách này sẽ tạo thêm động lực để các địa phương có điều kiện đầu tư hoàn thiện các thiết chế văn hóa ở cơ sở, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Trong đó, việc xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố kiểu mẫu với những cách làm linh hoạt, sáng tạo đã đem lại kết quả tích cực, góp phần thay đổi diện mạo ở mỗi khu dân cư”.

Với ý nghĩa đó, xây dựng nhà văn hóa đã trở thành phong trào rộng khắp trên địa bàn huyện. Tại thôn Đông Cáp I, thị trấn Vị Xuyên nhà văn hóa thôn đưa vào sử dụng với tổng mức đầu tư trên 700 triệu đồng. Anh Nông Đức Thuận, Trưởng thôn chia sẻ: “Trước việc nhà văn hóa thôn ngày một xuống cấp, cùng nhu cầu thực tiễn của nhân dân trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao; đồng thời dưới sự vận động của chính quyền địa phương, thôn đã vận động xây dựng và nâng cấp nhà văn hóa thôn. Theo đó, nhân dân trong thôn đóng góp trên 150 triệu đồng, 900 ngày công và hiến trên trên 1.000 m2 đất; các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ trên 100 triệu đồng…Từ sự đóng góp đó, hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở cơ bản đã phát huy hiệu quả, công năng sử dụng, là nơi tổ chức sinh hoạt, hội họp, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao cho nhân dân được tổ chức thường xuyên, sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân”.

Quan tâm xây dựng, thực hiện cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thu hút, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội trong xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đồng bộ, hiện đại. Hiện nay toàn huyện đã vận động và xây dựng được hơn 25 nhà văn hóa khu dân cư kiểu mẫu. Việc triển khai xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao kiểu mẫu với những cách làm linh hoạt, sáng tạo đã đem lại kết quả tích cực, góp phần thay đổi diện mạo ở mỗi khu dân cư. Nhiều địa phương đã huy động kinh phí từ xã hội hóa để lắp dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao tại một số nơi công cộng như vườn hoa, công viên. Các loại dụng cụ được lắp đặt khá đa dạng… Những điểm tập luyện thể dục thể thao ngoài trời luôn thu hút đông đảo người dân các lứa tuổi tới tập hàng ngày.

Hệ thống nhà văn hóa đã thực sự trở thành nơi sinh hoạt chính trị, nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu thụ hưởng của nhân dân, gắn kết cộng đồng dân cư, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội. Việc triển khai các mô hình nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố kiểu mẫu đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, huy động được sự quan tâm, ủng hộ của cán bộ và nhân dân.

Bài, ảnh: Hoàng Yến

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202312/huy-dong-suc-dan-xay-dung-nha-van-hoa-thon-83507ff/