Huy động sức dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Năm 2024, Công an TX. Tịnh Biên tập trung thực hiện nhiều mô hình bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) hiệu quả, đưa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) lan tỏa đến mọi tầng lớp Nhân dân.

Nhằm huy động toàn dân cùng tham gia bảo vệ ANTQ, những năm qua, Công an TX. Tịnh Biên đã triển khai nhiều mô hình hiệu quả tại cơ sở, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Tiêu biểu là những mô hình: “Liên kết đảm bảo ANTT Khu du lịch Núi Cấm”, mô hình “4 an” tại phường Nhơn Hưng, mô hình “cơ sở thờ tự tự quản ANTT” tại các địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số Khmer…

Thượng tá Sun Tự Cường, Trưởng Công an TX. Tịnh Biên, cho biết: “Các mô hình đã phát huy tác dụng trong nhiệm vụ bảo vệ ANTQ, trật tự an toàn xã hội, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đặc biệt, mô hình “Liên kết đảm bảo ANTT Khu du lịch Núi Cấm” đã huy động được lực lượng đông đảo, từ Công an thị xã, Ban Quản lý Khu du lịch Núi Cấm, Ban Quản tự chùa Phật Lớn và Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch An Giang… cùng tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, trật tự xã hội, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông… Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh Khu du lịch núi Cấm văn minh, an toàn trong mắt du khách gần xa”.

Mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh, trật tự Khu du lịch Núi Cấm” đạt nhiều kết quả tích cực

Theo thượng tá Sun Tự Cường, trong năm 2023, các lực lượng tham gia mô hình đã tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT, an toàn giao thông được 210 cuộc, với 1.426 lượt đồng chí tham gia. Kết quả, đã phát hiện, lập biên bản 227 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 44 xe mô tô, 157 giấy phép lái xe… giao cho lực lượng công an xử lý theo quy định. Đồng thời, cho 48 cá nhân hành nghề xe “Honda đầu” làm cam kết đậu, đỗ xe đúng quy định, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển hành khách; nhắc nhở 43 trường hợp mua, bán hàng hóa lấn chiếm lòng lề đường, cho làm cam kết không tái phạm; phối hợp Công an xã An Hảo bắt quả tang 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, liên quan 4 đối tượng; phát hiện, đưa đi cai nghiện bắt buộc theo quy định 1 đối tượng…

“Ngoài ra, chúng tôi đang tiếp tục củng cố, nâng chất các mô hình bảo đảm ANTT trên địa bàn. Tiêu biểu là mô hình “Cơ sở thờ tự tự quản ANTT”, khi đã phát huy tốt vai trò của các sư sãi, à cha, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Khmer trong việc vận động bà con chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, tích cực lao động ổn định đời sống” - thượng tá Sun Tự Cường cho hay.

Với sự đồng hành của quần chúng, lực lượng Công an thị xã đã kéo giảm các loại tội phạm, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Đồng thời, chủ động phương án và xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT, nhận được sự tin tưởng của Nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Mười (người dân phường Nhơn Hưng, TX. Tịnh Biên) cho biết: “Công an phường triển khai các camera an ninh nên người dân cũng yên tâm hơn. Trong mấy ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tôi vẫn thấy lực lượng công an phường tuần tra bảo đảm ANTT. Có lực lượng tuần tra, các đối tượng tội phạm cũng không gây ảnh hưởng tới ANTT địa phương, giúp người dân đón Tết vui hơn. Đề xuất lực lượng công an tiếp tục tuần tra thường xuyên, để hạn chế bọn tội phạm lợi dụng đêm vắng trộm cắp tài sản của người dân”.

Với kết quả đạt được trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an TX. Tịnh Biên sẽ chủ động tham mưu cho Thị ủy, UBND thị xã chỉ đạo tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Bên cạnh, cũng thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi các chức sắc tôn giáo trên địa bàn để nắm tâm tư, nguyện vọng của họ, nắm tình hình dư luận trong giới sư sãi, à cha của 24 chùa Khmer trên địa bàn thị xã, cũng như các đoàn tín đồ tôn giáo đến địa phương hành hương… nhằm chủ động xử lý tình huống phát sinh.

“Trong năm 2024, Công an TX. Tịnh Biên cùng các ngành liên quan sẽ làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đề cao cảnh giác, phát hiện, tố giác tội phạm, tham gia tích cực vào phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương. Bên cạnh, duy trì hoạt động của Tổ Công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội - ANTT, thường xuyên tổ chức tuần tra vào ban đêm, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm. Qua đó, khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong nhiệm vụ bảo vệ ANTQ, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, xứng đáng với niềm tin của quần chúng nhân dân” - thượng tá Sun Tự Cường xác định.

THANH TIẾN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/huy-dong-suc-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-a389212.html