Huy động gần 1.800 máy bơm phục vụ tiêu úng

Các đơn vị khai thác công trình thủy lợi đã phải huy động 1.781 máy bơm tại 290 trạm bơm nước tiêu úng.

Huy động gần 1.800 máy bơm phục vụ tiêu úng. Ảnh minh họa: Mai Phương/BNEWS/TTXVN

Theo Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mưa lũ ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã làm trên 172.500 ha lúa và hoa màu bị ngập úng. Các đơn vị khai thác công trình thủy lợi đã phải huy động 1.781 máy bơm tại 290 trạm bơm nước tiêu úng.

Tổng cục Thủy lợi cho biết, tình trạng ngập úng có thể gây thiệt hại nặng tại các tỉnh Nam Đồng bằng Bắc bộ do lúa mùa chưa thu hoạch được nhiều. Điển hình, Nam Định mới bắt đầu thu hoạch; Hà Nam, Thái Bình mới thu hoạch được 20-30% diện tích. Diện tích hoa màu có khả năng bị thiệt hại 50%.

Hiện các địa phương đang vận hành tối đa công trình thủy lợi để tiêu úng. Tuy nhiên, do mực nước hạ du sông Hồng đang lên nhanh, việc tiêu thoát nước ở vùng tiêu tự chảy sẽ gặp khó khăn, dẫn đến việc tiêu nước chống úng bị chậm.

Ngày 12/10, Tổng cục Thủy lợi tiếp tục tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra tình hình ngập úng và công tác vận hành bơm tiêu tại tỉnh Thái Bình và hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà.

Các công trình thủy lợi tại các địa phương bị ngập úng đang hoạt động tối đa để phục vụ tiêu thoát nước, như Nam Định 243 máy, Hà Nam 161 máy, Thái Bình 176 máy, Ninh Bình 255 máy. Tuy nhiên, do lũ các triền sông lên cao, một số trạm bơm đã phải dừng bơm tiêu do mực nước ngoài sông vượt mức cho phép vận hành và khả năng tiêu tự chảy của các công trình bị hạn chế.

Dự kiến, tình hình ngập úng sẽ còn tiếp diễn trong từ 5-7 ngày tới và sẽ có thêm nhiều diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại.

Hiện nay, các hồ chứa lớn, nhỏ ở Bắc bộ đều tích đầy hoặc xấp xỉ đầy nước. Tại các tỉnh Bắc Trung bộ, các hồ chứa lớn ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cơ bản đã tích đầy hoặc xấp xỉ đầy nước. Các tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế hầu hết các hồ đạt 60-75% dung tích thiết kế; 1.688/1.788 hồ chứa nhỏ tích đầy hoặc xấp xỉ đầy nước.

Hiện có 83 hồ chứa xung yếu (15 hồ lớn, 68 hồ nhỏ) và cần đặc biệt quan tâm khi có mưa lớn tại các hồ Làng Mọ, Kim Giao, Làng Lụt (Thanh Hóa); Hòn Mát, Đồn Húng, Khe Sân, Khe Giang (Nghệ An); Lối Đồng (Hà Tĩnh); Vùng Mồ, Bàu Cừa, Đập Làng (Quảng Bình), Kinh Môn (Quảng Trị)./.

Bích Hồng/BNEWS/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/huy-dong-gan-1-800-may-bom-phuc-vu-tieu-ung/61652.html