Huy động các Quân khu giúp dân sau mưa lũ

Bộ Quốc phòng vừa gửi điện tới Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, các Quân khu 1, 2, 3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các đơn vị tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Tư lệnh Quân khu 2, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường. Ảnh: QĐND

Bức điện nêu rõ thực hiện Công điện số 1131/CĐ-TTg ngày 4/8/2017 Thủ tướng Chính phủ, để khẩn trương giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả, Bộ Quốc phòng yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và các đơn vị đứng chân trên địa bàn tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện theo đề nghị của chính quyền địa phương, tập trung tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích, cứu chữa người bị thương; chủ động giúp đỡ nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.

Trong thời gian tới tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, các đơn vị tiếp tục hỗ trợ chính quyền địa phương kiểm tra các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, khu vực đang bị chia cắt, cô lập để sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Bắc Bộ tiếp tục có mưa

Trung tâm DBKTTV Trung ương cho biết do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ nên từ ngày hôm nay (5/8) đến hết ngày 6/8, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Từ ngày 5-6/8, các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hải Phòng có mưa to từ 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ mưa từ 10-30 mm.

Khu vực Hà Nội có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Điện Biên: 3 người bị lũ cuốn trôi

Theo báo Điện Biên, ngày 4/8, do ảnh hưởng của mưa lũ, nước sông, suối dâng cao, chảy xiết, trên địa bàn huyện Tuần Giáo và Mường Ảng xảy ra 2 vụ người bị nước lũ cuốn trôi khiến 3 người thiệt mạng.

Tại huyện Tuần Giáo, hai mẹ con trong 1 gia đình trên đường đi nương lấy củi về qua suối, bị nước cuốn trôi. Còn ở huyện Mường Ảng cũng xảy ra trường hợp một cháu bé (15 tuổi) trên đường đi chăn bò về qua suối thì bị nước cuốn trôi.

Nguyễn Hoàng

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/huy-dong-cac-quan-khu-giup-dan-sau-mua-lu/313203.vgp