Hướng về phụ nữ biên cương với tất cả tấm lòng

Tích cực hưởng ứng chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương', hơn 2 năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Vĩnh Linh phối hợp với Bộ đội Biên phòng triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực cùng hướng về vùng biên giới, vùng biển, hỗ trợ mọi mặt, tạo động lực giúp chị em phụ nữ ở khu vực này phát huy nội lực, vươn lên trong cuộc sống.

Hội LHPN huyện Vĩnh Linh trao quà hỗ trợ cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vĩnh Thái. Ảnh: NT

Huyện Vĩnh Linh hiện có 3 địa phương thuộc địa bàn biên giới, vùng biển gồm thị trấn Cửa Tùng, xã Vĩnh Thái, xã Kim Thạch và 3 xã miền núi Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà. Nhân dân thuộc khu vực biên giới, vùng biển này hằng ngày sát cánh với lực lượng Bộ đội Biên phòng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, trong đó có những đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ. Tuy nhiên, đời sống của đa phần người dân, đặc biệt là phụ nữ nơi đây còn gặp rất nhiều khó khăn. Để chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” triển khai đạt hiệu quả cao, ngay khi phát động, các cấp Hội LHPN và lực lượng Bộ đội Biên phòng trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình nhằm nâng cao nhận thức, tạo sức lan tỏa, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng từ đông đảo cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp Nhân dân. Từ năm 2018 đến nay, Hội LHPN cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đã vận động cán bộ, chiến sĩ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng gửi đi hàng trăm tin nhắn (20.000 đồng/tin nhắn) ủng hộ phụ nữ biên cương.

Cùng với đó, trên cơ sở trực tiếp khảo sát điều kiện sản xuất, sinh hoạt, nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ tại các địa bàn biên giới, vùng biển, Hội LHPN và lực lượng Bộ đội Biên phòng ở huyện Vĩnh Linh chủ động, linh hoạt trong kêu gọi sự chung sức của các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, mạnh thường quân cùng tổ chức đa dạng các hoạt động đồng hành, hỗ trợ phụ nữ vùng miền núi, miền biển theo hướng giúp chị em phát huy nội lực, thế mạnh của từng địa phương để phát triển sản xuất, thoát nghèo. Theo thống kê, thời gian qua, các cấp Hội LHPN huyện Vĩnh Linh và lực lượng Bộ đội Biên phòng đã huy động nguồn quỹ trên 600 triệu đồng để thực hiện các phần việc cụ thể như: Sửa chữa, xây dựng công trình dân sinh; tín chấp qua các kênh ngân hàng cho phụ nữ vùng biên giới, hải đảo vay vốn; hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung cấp cây, con giống tạo các mô hình chuyển đổi sinh kế bền vững gắn với bảo vệ môi trường mở ra hướng đi mới để chị em tăng gia sản xuất, cải thiện thu nhập.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Vĩnh Linh Nguyễn Thị Tuyết nhấn mạnh: Thể hiện trách nhiệm của các cấp Hội Phụ nữ, Bộ đội Biên phòng cùng toàn xã hội luôn hướng về vùng biên giới, vùng biển, thắt chặt tình quân dân; gắn kết các đơn vị, vùng miền, thực hiện đồng bộ, chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội LHPN Việt Nam với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về “Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, hải đảo” giai đoạn 2017- 2022. Từ đó góp phần xây dựng và củng cố thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc”.

Các cấp Hội Phụ nữ và Bộ đội Biên phòng đóng trên địa bàn huyện Vĩnh Linh còn chú trọng công tác chăm lo cho phụ nữ, trẻ em miền biển, miền núi có hoàn cảnh khó khăn. Riêng năm 2019, Hội LHPN huyện phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Tùng, đơn vị tài trợ, trao 50 suất quà trị giá gần 60 triệu đồng cho phụ nữ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo ở 3 xã, thị trấn miền biển; xây dựng 1 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo tại xã Vĩnh Khê; nhận đỡ đầu thoát nghèo hộ phụ nữ xã Vĩnh Hà; dành 30 triệu đồng thăm tặng quà cho phụ nữ Vĩnh Ô; chỉ đạo hội viên, phụ nữ trợ giúp thu hoạch và kết nối, bao tiêu hơn 7 tấn nông sản cho phụ nữ đồng bào dân tộc Vân Kiều. Ngoài ra, Hội LHPN huyện Vĩnh Linh cùng tham gia vào chương trình “Xuân biên cương, Tết sum vầy” do Hội LHPN tỉnh tổ chức ở xã A Ngo, huyện Đakrông; hỗ trợ hội viên phụ nữ kém may mắn tại xã A Xing, huyện Hướng Hóa cây, con giống, quà trị giá hàng chục triệu đồng...

Bên cạnh đó, trong cuộc sống thường ngày hay thông qua các cuộc gặp gỡ, đối thoại với hội viên, phụ nữ vùng biên giới, vùng biển, Hội LHPN huyện Vĩnh Linh và Bộ đội Biên phòng lồng ghép, tăng cường công tác truyền thông, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật; tập huấn kiến thức, tăng kỹ năng sống để chị em hình thành ý thức tự bảo vệ bản thân, gia đình, phòng chống nạn tảo hôn, xâm phạm phụ nữ, trẻ em. Đồng thời thông tin những nội dung liên quan đến tình hình biển, đảo, biên giới, đề cao vai trò của Nhân dân, đặc biệt hội viên, phụ nữ vùng biên, vận động mọi người tiếp tục hăng hái tham gia góp sức cùng lực lượng chức năng giữ vững bình yên an ninh biên giới, quốc gia.

Đánh giá những kết quả đạt được cũng như phát huy hơn nữa hiệu quả của chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” trong thời gian tới, Chủ tịch Hội LHPN huyện Vĩnh Linh Nguyễn Thị Tuyết cho biết: “Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực, mang đậm tính nhân văn sâu sắc. Những năm tới, với sự đồng hành của lực lượng Bộ đội Biên phòng, chúng tôi tiếp tục triển khai thêm nhiều hoạt động, phần việc nhằm kịp thời trợ giúp về vật chất lẫn tinh thần, chia sẻ một phần những vất vả, động viên, tạo cơ hội giúp người dân, chị em phụ nữ vùng biên giới, vùng biển thay đổi cách nghĩ, cách làm, chủ động vươn đến cuộc sống ngày càng tiến bộ”.

Nguyễn Trang

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=147243