Hướng về Điện Biên bằng tình yêu thương

Những ngày này, hơn 5.000 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên không chỉ được sống trong những ngày của vinh quang chiến thắng mà còn vui mừng khi được dọn về ở trong những căn nhà mới, những mái ấm đoàn kết từ tình cảm của Nhân dân trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chung tay cùng cả nước hướng về Điện Biên, đồng bào các dân tộc Lào Cai đã đóng góp hơn 600 triệu đồng giúp đỡ hộ nghèo xây dựng những căn nhà ấm áp nghĩa tình.

Chúng tôi gặp cụ Nông Văn Đán, 91 tuổi, ở bản Là 1, xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên. Dù tuổi đã cao nhưng ký ức về Điện Biên thì cụ vẫn nhớ mãi bởi cụ là lính pháo binh, trực tiếp bắn phá, tấn công nhiều cứ điểm quan trọng của địch. Trò chuyện với cụ, tôi phải nói thật lớn thì cụ mới nghe rõ bởi trực chiến tại trận địa pháo mấy năm trời khiến thính giác cụ không còn tốt.

Cựu chiến binh Nông Văn Đán (giữa ảnh) kể chuyện khi tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Nhắc đến kỷ niệm về Điện Biên, cụ Đán vẫn nhớ như in những tình cảm của đồng bào người Thái, người Mường giúp đỡ chiến sĩ tiểu đội từng nắm xôi, ngụm nước, tiếp thêm động lực để quân ta quyết tâm giành chiến thắng. Đối với cụ Đán, Điện Biên là một phần của cuộc đời, nơi mang lại vinh quang nhưng cũng là nơi giúp cụ nhận ra rằng tình cảm, nghĩa tình sẻ chia, yêu thương, đùm bọc của đồng bào các dân tộc ta nơi đâu cũng có, chẳng phải họ hàng thân thích mà cứ như anh em ruột thịt. Vì vậy, bước ra cuộc chiến, trở về thời bình, cụ luôn mong muốn sẽ tiếp tục góp sức cho Điện Biên. Cụ đã 2 lần quay trở lại thăm chiến trường xưa, tham gia đóng góp cùng các đồng đội để trao đi những phần quà ý nghĩa tới hộ nghèo.

Thế rồi, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, khi Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hưởng ứng Đề án vận động hỗ trợ làm nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên do Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam phát động từ tháng 5/2023, cụ Đán ngay lập tức tham gia đóng góp. Cụ tập hợp con cháu trong gia đình, kể về những năm tháng chiến đấu gian khổ và ân tình mà cụ đã nhận được, mong muốn con cháu góp sức giúp đỡ người dân Điện Biên.

Ai nấy trong gia đình cụ Đán đều vui vẻ đóng góp. Ông Nông Đình Luyến, con trai cụ Đán chia sẻ: “Chúng tôi luôn tự hào khi cha là chiến sĩ Điện Biên. Qua những câu chuyện lịch sử, chúng tôi hiểu rằng cuộc chiến đấu không chỉ bản thân cha đã hy sinh tuổi thanh xuân vì đất nước mà đồng bào các dân tộc nơi cha đóng quân mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng vì đất nước mà nhường cơm sẻ áo, sẵn sàng chịu đói để chiến sĩ khỏe mạnh, tiếp tục vững tay súng chiến đấu chống lại kẻ địch ngoan cường. Vì vậy, gia đình tôi luôn sẵn lòng quyên góp ủng hộ”.

Cũng như cụ Đán, 166 cụ là chiến sĩ, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến còn sống hiện tại và thân nhân những người có công trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia đóng góp vật chất để phần nào đó giúp đỡ bà con tỉnh Điện Biên còn gặp khó khăn trong cuộc sống.

Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại huyện Điện Biên. (Ảnh: Báo Điện Biên Phủ)

Số tiền hơn 600 triệu đồng mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc Lào Cai đóng góp chỉ sau hơn 2 tháng phát động đã kịp thời trao cho tỉnh Điện Biên để địa phương bố trí, sắp xếp và sớm hoàn thiện những căn nhà nhân ái ngay trước thềm tết Nguyên đán năm 2024.

Thành phố Lào Cai tích cực tham gia các hoạt động quyên góp, ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết tại tỉnh Điện Biên và tổ chức các hoạt động thăm hỏi người có công tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn.

Thành phố Lào Cai là địa phương tích cực nhất khi tham gia đóng góp ủng hộ với số tiền hơn 200 triệu đồng. Ông Đoàn Văn Ngàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chia sẻ: “Thành phố Lào Cai may mắn khi hiện có 53 cụ là chiến sĩ, người có công tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống tại các xã, phường trên địa bàn. Vì vậy, phong trào đóng góp diễn ra sôi nổi, noi gương các cụ để đóng góp một phần nhỏ bé vì Điện Biên”. Tại thành phố, không chỉ những hộ có điều kiện mà có rất nhiều hộ nghèo cũng tham gia đóng góp, có ít đóng ít, có nhiều đóng nhiều, tất cả đều mong muốn giúp sức cho đồng bào tỉnh Điện Biên.

Hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. (Ảnh Đức Linh, Báo Điện Biên Phủ).

Đồng chí Giàng Seo Vần, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chia sẻ: “Lào Cai mấy năm trở lại đây có nhiều đổi thay, tăng trưởng kinh tế cao nhưng cơ bản vẫn là một tỉnh nghèo, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Thế nhưng, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân tương ái”, cán bộ, đảng viên và đông đảo người dân trên địa bàn luôn sẵn sàng tham gia đóng góp, đặc biệt là hướng về tỉnh Điện Biên thời gian vừa qua”.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Giàng Seo Vần thăm, tặng quà người có công tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ tại huyện Bảo Thắng.

Có nhiều cách để hướng về Điện Biên bằng những tình cảm trân quý, thời gian qua, để tri ân những người có công tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tham mưu cho tỉnh thành lập 9 đoàn công tác của tỉnh đi thăm, tặng quà tất cả chiến sĩ, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn. Con số 9 gợi nhớ cho chúng ta về 9 năm kháng chiến trường kỳ để làm nên một Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Giàng Seo Vần khẳng định: Truyền thống “uống nước nhớ nguồn” là đạo lý tốt đẹp của dân tộc. Việc thăm hỏi, tặng quà các cụ thể hiện sự quan tâm, bày tỏ lòng biết ơn với những công lao to lớn khó có thể đong đếm của các cụ vì Điện Biên và cũng là vì cả nước.

Niềm vui người dân huyện Mường Chà khi nhận bàn giao nhà Đại đoàn kết. (Ảnh: Báo Điện Biên Phủ).

Không chỉ tham gia đóng góp xây dựng nhà nhân ái, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh Lào Cai sẽ hỗ trợ tỉnh Điện Biên thêm 500 triệu đồng để giúp địa phương tổ chức các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn thời gian tới. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã, đang và sẽ luôn hướng về Điện Biên, hướng về đồng bào các dân tộc cực Tây của Tổ quốc bằng tình cảm chân thành, niềm tự hào và tri ân với những công lao to lớn của quân và dân tỉnh Điện Biên vì sự nghiệp đấu tranh cách mạng, bảo vệ Tổ quốc.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/huong-ve-dien-bien-bang-tinh-yeu-thuong-post383449.html