Hướng tới phát triển xanh trong sản xuất bao bì

Cùng với nâng cao chất lượng sản phẩm thì mẫu mã, bao bì đóng vai trò rất quan trọng trong thành công của doanh nghiệp (DN). Không những thị trường trong nước, người tiêu dùng trên thế giới cũng ngày càng quan tâm đến bao bì, nhất là xu hướng sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường.

Các doanh nghiệp tham quan gian trưng bày công nghệ sản xuất bao bì tại Triển lãm quốc tế Giấy và bao bì Việt Nam (VPPE 2024). Ảnh: V.Gia

Các doanh nghiệp tham quan gian trưng bày công nghệ sản xuất bao bì tại Triển lãm quốc tế Giấy và bao bì Việt Nam (VPPE 2024). Ảnh: V.Gia

Xanh hóa sản xuất, ứng dụng công nghệ, liên kết để phát triển bền vững là yêu cầu đặt ra cho ngành bao bì, giấy và hệ sinh thái sản xuất của Việt Nam.

* Tăng trưởng nhanh

Việt Nam hiện có hơn 900 DN, nhà máy hoạt động trong ngành giấy, bao bì với khoảng 70% DN nằm ở khu vực phía Nam, chủ yếu ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai.

Ngành giấy và bao bì được đánh giá thuộc nhóm ngành tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam với tốc độ tăng trưởng trung bình dự báo từ
15-20% trong những năm tới. Số liệu do tổ chức nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới Mordor Intelligence Inc công bố cũng cho thấy quy mô thị trường bao bì giấy Việt Nam ước tính đạt 2,6 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến đạt 4,14 tỷ USD vào năm 2029.

Triển lãm quốc tế Giấy và bao bì Việt Nam 2024 (VPPE 2024) được tổ chức ở tỉnh Bình Dương mới đây có 250 gian hàng của các DN ngành bao bì tham gia. Triển lãm tạo cơ hội cho các nhà sản xuất, khách hàng trưng bày và tìm hiểu các sản phẩm như: giấy và bột giấy, các loại bao bì, máy móc, thiết bị, công nghệ, hóa chất, vật tư, vật liệu ngành giấy, ngành bao bì. Cùng với cơ hội giao thương, hợp tác, các DN cũng được tham gia các sự kiện hội thảo chuyên đề nhằm tìm hiểu xu hướng mới trong phát triển bao bì để ứng dụng vào sản xuất, phục vụ khách hàng.

Chủ tịch Hiệp hội Giấy và bột giấy Việt Nam Hoàng Trung Sơn nhận định, ngành giấy và ngành bao bì là những ngành công nghiệp phụ trợ, đồng hành với nhiều ngành sản xuất và kinh tế khác. Ngành sản xuất này có mối liên hệ mật thiết với các ngành có tỷ trọng xuất khẩu cao, cần sử dụng giấy bao bì để đóng gói như: dệt may, da giày, đồ gỗ, nông sản, linh kiện, thiết bị điện tử…

Đóng góp vào sự phát triển kinh tế Việt Nam, đáp ứng được thị trường, phát triển theo hướng bền vững, các DN luôn phải cố gắng vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đổi mới và cập nhật công nghệ, thiết bị mới. Đặc biệt, sự kết nối giữa các ngành với nhau rất quan trọng nhằm tìm hiểu nhu cầu, mẫu mã sản phẩm, xúc tiến thương mại, trong đó sợi dây gắn kết với ngành bao bì rất mật thiết và hữu cơ.

* Hướng tới phát triển xanh

Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất đầu tư bao bì Toàn Cầu (thành phố Biên Hòa) Phạm Văn Chính nhận định, các ngành sản xuất, trong đó có bao bì, đang phát triển theo xu hướng xanh. Các DN đang nỗ lực áp dụng kinh tế tuần hoàn, bao gồm bao bì sử dụng. Xanh hóa bao bì không chỉ đơn thuần theo xu hướng, mà còn góp phần quyết định sự tồn tại của DN. Việc lựa chọn vật liệu bao bì cho sản phẩm được các DN trong và ngoài nước đặt lên bàn cân tính toán, phải bảo đảm được chất lượng sản phẩm, thân thiện với môi trường và có khả năng tái chế cao nhất. Do vậy, DN đầu tư mạnh mẽ cho nghiên cứu phát triển, đổi mới công nghệ sản xuất, sử dụng nguyên liệu xanh, nguyên liệu tái tạo và áp dụng nhiều giải pháp khác nhau trong sản xuất bao bì.

Để ghi nhận và khuyến khích các DN trong lĩnh vực bao bì đối với việc ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, sản xuất xanh, xây dựng thương hiệu, Hiệp hội Bao bì Việt Nam đã tổ chức vinh danh Giải thưởng Bao bì Việt Nam 2024. Năm nay, Ban tổ chức đã vinh danh 3 giải xuất sắc, 3 giải chính, 14 giải chuyên đề (3 giải Bao bì có công nghệ phù hợp, 3 giải Bao bì có thiết kế ấn tượng, 3 giải Bao bì sáng tạo, 5 giải Bao bì bền vững).

Chủ tịch Hiệp hội Bao bì Việt Nam Nguyễn Ngọc Sang nhấn mạnh, Giải thưởng Bao bì Việt Nam đã tạo niềm vui và là sự ghi nhận xứng đáng với những nỗ lực của DN. Đa số các bao bì dự thi đều hướng đến yếu tố xanh, thân thiện với môi trường. Điều này phản ánh DN bao bì đã có hành động cụ thể, có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng.

Là đơn vị được nhận giải thưởng Bao bì sáng tạo, Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển khoa học công nghệ Vi Na (Vina CHG, Thành phố Hồ Chí Minh) Nguyễn Viết Hồng chia sẻ, DN rất vinh dự khi nhận được giải thưởng. Điều này khẳng định cho cam kết của công ty trong việc phát triển các giải pháp bao bì sáng tạo và bền vững, đặc biệt có tích hợp các công nghệ chống giả độc quyền. Vina CHG sẽ tiếp tục nỗ lực để mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ DN, người tiêu dùng và thúc đẩy phát triển ngành bao bì Việt Nam.

Văn Gia

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202405/huong-toi-phat-trien-xanh-trong-san-xuat-bao-bi-1e45ca2/