Hướng tới nền kinh tế xanh và bền vững

Tại trụ sở Thành ủy TP.HCM, phiên toàn thể của diễn đàn Mekong Connect 2023 đã diễn ra dưới sự chủ trì của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học & Công nghệ. Đây là lần thứ 8 diễn đàn này được tổ chức, đem lại nhiều kết quả trong việc phát triển, kết nối chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị giữa vùng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Hướng tới nền kinh tế xanh và bền vững – Đó là chủ đề chính của diễn đàn Mekong Connect năm nay và cũng là mục tiêu mà chính quyền, cộng đồng các nhà khoa học và doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang hướng tới. Tham gia diễn đàn năm nay có sự hiện diện của những sản phẩm đặc sản bản địa, đặc trưng vùng miền của gần 100 doanh nghiêp, doanh nông trẻ hình thành từ Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp Xanh suốt 10 năm qua.

Với nhiều tuyến nội dung đa dạng, diễn đàn Mekong Connect 2023 tập trung khơi mở những hướng đi mới cho cộng đồng doanh nghiệp cũng như những kiến nghị chính sách như: Cơ chế đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh tác động thế nào đến việc tăng cường liên kết cho doanh nghiệp; kiến nghị giải pháp hỗ trợ trong việc triển khai Quy hoạch tích hợp ĐBSCL; Tận dụng đòn bẩy chính sách để tăng cường liên kết kinh tế và thương mại.

Cũng tại diễn đàn lần này, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long đã cùng ký kết hợp tác triển khai một số nội dung trọng tâm ngành Công Thương giai đoạn 2023 – 2025; Trao Giấy chứng nhận Hàng Việt Nam Chất lượng cao – Chuẩn Hội nhập cho 19 doanh nghiệp. Tính đến nay đã có 224 doanh nghiệp bao gồm 145 doanh nghiệp Thực phẩm và 79 doanh nghiệp khác đạt chứng nhận này.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/huong-toi-nen-kinh-te-xanh-va-ben-vung-203873.htm