Hướng Tây mùa khô –gắn chặt tình quân dân nơi vùng cao biên giới

'Hướng Tây mùa khô, hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận' là hoạt động thường niên được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên tổ chức vào dịp giáp Tết. Bằng những việc làm thiết thực như: tham gia làm đường, sửa sang nhà cửa, định hướng giúp bà con phát triển kinh tế… những người lính cụ Hồ đã tạo thêm dấu ấn, thắt chặt tình quân dân nơi cực Tây Tổ quốc.

Những ngày gần Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tại xã vùng cao Nậm Vì, huyện biên giới Mường Nhé, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 741, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đang miệt mài các hoạt động hỗ trợ dân bản an cư đón Tết. Xuân này, nhiều người dân ở Nậm Vì sẽ được đón cái Tết ấm cúng, đủ đầy hơn vì các chiến sĩ đã cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào với bà con.

Chiến sĩ Trung đoàn 741 sơn sửa lại Trường Tiểu học xã Nậm Vì đã xuống cấp sau 20 năm sử dụng

Điểm trường Huổi Chạ thuộc Trường Tiểu học xã Nậm Vì đã xuống cấp sau hơn 20 năm sử dụng, sơn tường hầu hết bị bong tróc từng mảng lớn, hàng rào hư hỏng. Ngay khi đến xã, các chiến sĩ Trung đoàn 741 đã lập tức lên phương án tu sửa lại điểm trường. Trong đó, sửa, sơn lại toàn bộ tường nhà, làm lại hàng rào kiên cố... Giờ đây điểm trường như được khoác lên một tấm áo mới sắc màu, khang trang hơn.

Cô Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Nậm Vì chia sẻ: "Các chú bộ đội về giúp nên đến thời điểm này trường cũng đã có được tường lớp tương đối đẹp. Bộ đội trẻ rất nhiệt tình, hết lòng với công việc. Chúng tôi rất là vui bởi qua tết các cháu đến trở lại trường sẽ có một tâm thế mới, phấn khởi hơn vì có một ngôi trường đẹp, khang trang hơn".

Sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh bản làng đón tết

Là chiến sĩ Quân y, nhưng Trung sĩ Cà Văn Bình (Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 741) lại khá thạo với công việc của người thợ sơn. Trong bộ quân phục còn dính màu sơn khi vừa leo xuống từ mái nhà anh Bình chia sẻ: "Những chuyến hành quân về các bản làng vùng cao, khó khăn rất ý nghĩa với mỗi người lính. Tại đây, cán bộ, chiến sĩ có thể góp công sức để giúp người dân làm đường, sửa sang nhà cửa, trường lớp học và cảm nhận tình cảm của dân bản đối với bộ đội cụ Hồ. Đó thực sự là những trải nghiệm, những niềm hạnh phúc mà không phải nơi đâu cũng có được.

"Chúng tôi cũng cố gắng làm tốt công việc giúp đỡ bà con nhân dân như là phát đường, dọn đường giúp bà con cho con đường thông thoáng, giúp trường học sơn sửa nhà lớp học. Bản thân tôi thấy rất ý nghĩa và mong sẽ được nhiều dịp tham gia hành quân dã ngoại để giúp đỡ người dân được nhiều công việc hơn", Trung sĩ Cà Văn Bình nói thêm.

Thực hiện chương trình “Hướng Tây mùa khô, hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận”, Đại đội 3 thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 741, hành quân về xã Nậm Vì trong gần 1 tháng qua để hỗ trợ nhân dân trong xã chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Ngoài tuyên truyền về đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chiến sĩ còn tích cực sửa chữa nhiều con đường liên thôn, bản trong xã, sửa chữa nhà ở của nhân dân, định hướng giúp bà con phát triển kinh tế, phòng trừ dịch bệnh, chống rét cho gia súc, gia cầm…

Gia đình ông Lò Văn Nưa, bản Nậm Vì, là một trong những hộ dân nằm ở khu vực suối có cây cầu gỗ bắc qua đã bị mục, hư hỏng, mất an toàn. Biết được điều này, các chiến sĩ Trung đoàn 741 đã cùng nhau làm lại cây cầu gỗ kiên cố để các hộ dân đi lại thuận tiện, an toàn.

Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên tặng quà chương trình Mẹ đỡ đầu cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Ông Nưa phấn khởi nói: "Vừa rồi cũng làm xong chiếc cầu rồi quét dọn vệ sinh trong bản. Gần đến tết được bộ đội về giúp đỡ bà con cũng phấn khởi nhiều vì giúp đỡ bà con nhiều việc. Các anh bộ đội quan tâm, giúp đỡ nhân dân với tinh thần “quân với dân như cá với nước” nên tinh thần bà con rất phấn khởi".

Nậm Vì là xã vùng cao khó khăn của huyện Mường Nhé, toàn xã có 7 bản với 720 hộ, hơn 4.300 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông và Thái. Ðời sống người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 60%.

Đại tá Trần Đức Sinh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cho biết: sau gần một tháng bám bản cùng đồng bào, các chiến sĩ trẻ đã giúp bản làng sạch đẹp hơn để đón tết, bà con cũng phấn khởi và nhiệt huyết hơn trong việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Ngoài ra, trong hoạt động “Hướng Tây mùa khô, hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận” năm nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên còn tổ chức chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương và chương trình Mẹ đỡ đầu. Tại các chương trình này, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao tặng nhiều suất quà thiết thực cho các chị em có hoàn cảnh khó khăn trong xã; trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó.

Xuân này, nhiều người dân ở Nậm Vì sẽ được đón cái Tết ấm cúng, đủ đầy hơn

Đại tá Trần Đức Sinh nói: "Thông qua những hoạt động cụ thể và các hoạt động văn hóa thể thao kết hợp với tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước giúp cho nhân dân từng bước xây dựng đời sống văn hóa mới, từ bỏ những hủ tục lạc hậu ở trên địa bàn. Và đặc biệt giúp cho nhân dân nhận thức xóa bỏ nạn tảo hôn cũng như là vi phạm pháp luật, chính điều đó thì đã làm cho bộ đội và nhân dân tin cậy, yêu mến lẫn nhau và hình ảnh bộ đội cụ Hồ tỏa sáng trong lòng nhân dân".

“Hướng Tây mùa khô, hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận” là hoạt động thường niên của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên vào dịp cuối năm. Đơn vị thường chọn các xã đặc biệt khó khăn để giúp nhân dân phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động đã giúp cho tình quân dân thêm khăng khít, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ ngày càng thêm sâu sắc trong lòng nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường thế trận lòng dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong những năm qua.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/huong-tay-mua-kho-gan-chat-tinh-quan-dan-noi-vung-cao-bien-gioi-post1072698.vov